Thí sinh Vọng cổ bất ngờ trở lại chương trình và "hạ gục" đối thủ

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 00:04 08/01/2017

Anh Chàng - thí sinh đội Thoại Mỹ đã bất ngờ được cứu trở lại "Đường đến danh ca vọng cổ" và chiến thắng trong trận đối đầu với Tuấn An.

Vào lúc 21g, tối thứ Bảy, ngày 7/1/2017 đã lên sóng tập cuối cùng của vòng Song ca tranh tài chương trình "Đường đến danh ca vọng cổ". 18 thí sinh xuất sắc nhất của 3 đội đã chính thức lộ diện.

Thí sinh Vọng cổ bất ngờ trở lại chương trình và hạ gục đối thủ - Ảnh 1.

Thí sinh Lê Văn Gàn và Phương Cẩm Ngọc đã cùng thể hiện ăn ý một ca khúc dân ca Nam Bộ - "Lý chim quyên". HLV Kim Tử Long "khen" Văn Gàn hôm nay "diễn quá xấu" nhưng tâm hồn nhân vật lại rất đẹp. Anh chia sẻ lúc đầu cả hai đã chọn cách hát vui nhưng anh muốn hai học trò mình phải ca với tâm trạng trái ngược. Và ngày hôm nay, anh cảm thấy "đã" vì cả hai đã có sự phối hợp ăn ý. Anh còn dành tặng lời khen cho Cẩm Ngọc vì cô nàng đã thể hiện rất ngọt ngào và mùi mẫn.

Thí sinh Vọng cổ bất ngờ trở lại chương trình và hạ gục đối thủ - Ảnh 3.

MC Ốc Thanh Vân chia sẻ lẽ ra thí sinh Trác Tuấn An sẽ đối đầu với thí sinh Hồ Minh Đương nhưng vì gia đình Minh Đương có chuyện buồn nên anh đã xin rút khỏi cuộc thi. Và người tranh tài với Trác Tuấn An là Phạm Anh Chàng. Anh là thí sinh đã từng tạo ấn tượng với giọng ca đầy cảm xúc với "Thương nhớ người dưng" ở vòng Lập đội. Trong vòng thi này, anh và Tuấn An kết hợp với nhau qua tiết mục "Dân nước Nam" mang không khí hào hùng của dân tộc.

HLV Ngọc Huyền dành lời khen ngợi cho Anh Chàng vì chỉ trong vòng một ngày nhưng anh không chỉ ca rất tốt mà còn diễn tả được thần sắc của một vị tướng đẹp. Với Tuấn An, chị nhận xét anh có phần hơi run. HLV Kim Tử Long cũng biểu dương tinh thần của Anh Chàng và dành điểm 10 cho anh khi "vứt bỏ được cái tự ái của một nghệ sĩ" để giúp bạn và quay lại với chương trình. Anh khen Anh Chàng thể hiện rất tốt, đặc biệt phần vô vọng cổ dám trầm đến quãng 8. Với Tuấn An, nam HLV nhìn thấy thí sinh này chưa thể hiện tốt bằng vòng thi trước. Anh khuyên Tuấn An dù có vào được vòng trong hay không thì cũng hãy cháy với đam mê của mình.

Nhận xét về hai học trò, HLV Thoại Mỹ tiếp tục dành lời cảm ơn đến Anh Chàng vì anh đã đồng ý quay lại chương trình và đặt lòng yêu bộ môn cải lương lên trên hết. Chỉ mới luyện tập trong một đêm khi tức tốc chạy từ Bạc Liêu lên thành phố Hồ Chí Minh nhưng anh đã ca xuất sắc và làm chủ được sân khấu. Với Tuấn An, chị nhìn thấy anh ca vẫn ngọt ngào và nhịp nhàng nhưng phong độ có phần giảm sút so với lúc tập. HLV Ngọc Huyền chia sẻ rằng nếu Anh Chàng bị loại thì chị sẽ dùng quyền cứu thí sinh để cứu anh về đội của mình.

Thí sinh Vọng cổ bất ngờ trở lại chương trình và hạ gục đối thủ - Ảnh 5.

Anh chàng đầu bếp Văn Nguyên cùng "đóa hoa rừng" Hàn Ni kết hợp với nhau qua tiết mục "Dù anh nghèo". HLV Kim Tử Long nhận xét Hàn Ni sở hữu làn hơi "bắt tới trời xanh" còn Văn Nguyên có giọng hát ngọt ngào, ca trữ tình quá hợp, nội lực tống ra mạnh nhưng vẫn giữ được cảm xúc. Nam HLV cũng góp ý thêm cho Hàn Ni nếu biết tiết chế một chút và bỏ mùi hơn một chút thì sẽ xuất sắc hơn. Với làn hơi này nếu Hàn Ni ca cho vở "Nhụy Kiều tướng quân" sẽ rất phù hợp. Còn với bài này, muốn hoàn hảo thì phải ca mềm hơn.

HLV Ngọc Huyền cảm ơn HLV Kim Tử Long đã dành lời khen cho hai học trò. Kim Tử Long "trách móc" vui rằng sao ngày xưa HLV Ngọc Huyền không lấy anh mà lại đi lấy người khác rồi anh còn ca một câu: "Hai đứa yêu nhau mà không chụm mái đầu". Lúc này, HLV Ngọc Huyền mới đáp lại: "Vì anh quá giàu nên em vẫn còn độc thân" khiến khán giả vô cùng phấn khích. Ngọc Huyền bày tỏ sự hài lòng và dành lời khen cho Văn Nguyên khi anh đã không còn là một đầu bếp mà đã trở thành một kép hát thực sự. Chị khá xúc động và xin được ôm hai thí sinh.

Thí sinh Vọng cổ bất ngờ trở lại chương trình và hạ gục đối thủ - Ảnh 7.

Hai thí sinh Thạch Tiên và Bảo Ngọc của đội HLV Kim Tử Long cùng thể hiện tiết mục "Giăng câu" vui nhộn. Kim Tử Long chia sẻ hai thí sinh đang thể hiện mà tim anh đập như lúc anh mới thi vào trường Cải lương Trần Hữu Trang. HLV Ngọc Huyền khen HLV Kim Tử Long đã rất đa tài khi dựng hoạt cảnh rất vui nhộn và hài hước. Nhưng chị tiếc cho Thạch Tiên khi đã làm cho cả ba HLV thổn thức vì rớt nhịp. Chị tự nhận thấy bản thân mình rất khó trong lỗi này. Với Bảo Ngọc, có lẽ vì áp lực nên phần thể hiện đã bị khuyết một vài chỗ. Chị dặn dò nếu Bảo Ngọc vào được vòng trong thì không nên để áp lực.

HLV Thoại Mỹ vô cùng bất ngờ khi HLV Kim Tử Long đã biến Thạch Tiên thành một hình tượng khác hoàn toàn và diễn rất duyên dáng. Đồng quan điểm với Ngọc Huyền, chị cũng nhận thấy vì quá căng thẳng nên Bảo Ngọc đã hát không được tốt. Chị cũng động viên nếu còn tiếp tục vào vòng sau thì cô nàng cần cố gắng để hoàn thành tốt hơn.

HLV Kim Tử Long cũng chia sẻ rằng Thạch Tiên là người Khmer nên ca vọng cổ được như vậy là đã quá hay. Anh cũng cho biết trong lúc tập hát 10 lần thì Thạch Tiên vừa trễ nhịp vừa quên lời hết 9 lần, nhưng hôm nay được Tổ đãi nên lời lẽ có phần tròn trịa hơn. Tuy mẻ một chút ở câu hò nhất của nhịp hai nhưng may mắn Thạch Tiên đã giật lại được. Với Bảo Ngọc, anh đặt niềm tin nhiều hơn nhưng vì lý do sức khỏe nên hôm nay cô đã ca vọng cổ bị khô dù xuống câu vẫn chín chữ.

Thí sinh Vọng cổ bất ngờ trở lại chương trình và hạ gục đối thủ - Ảnh 9.

Hai thí sinh Phan Thúy Duy và Phan Tấn Đạt cùng thể hiện trích đoạn "Lan và Điệp" đầy cảm xúc. HLV Thoại Mỹ nhận thấy Tấn Đạt ca nội lực nhưng lại chưa tập trung, không có hồn, ca bị chênh phô và rớt nhịp. Còn với Thúy Duy, cô nàng có sự mộc mạc, dễ thương dù khi diễn có hơi run và hát không được thoải mái.

HLV Kim Tử Long nhận xét Tấn Đạt có giọng hát rất nội lực nhưng lại không biết sử dụng. Cả hai thí sinh hôm nay đã bị phân tâm nên bị rớt nhịp. Thúy Duy sở hữu giọng ca rất mùi nhưng câu 1 vọng cổ cất lên còn bị bị non dây. Theo anh, với lỗi này, nếu như người dễ tính sẽ không để ý nhưng với anh, anh muốn nói thẳng để cả hai sửa lỗi.

Thí sinh Vọng cổ bất ngờ trở lại chương trình và hạ gục đối thủ - Ảnh 11.

Anh chàng Sắc Thép và cô nàng Thanh Tâm xuất hiện trong hai bộ trang phục sặc sỡ trên sân khấu qua tiết mục "Trai tài gái sắc". HLV Kim Tử Long dành lời khen cho Thanh Tâm vì cô nàng đã rất dễ thương và ca ngọt ngào. Với Sắc Thép là một tay ngang lần đầu đứng trên sân khấu lớn nhưng đã làm tròn vai diễn như vậy đã là rất tốt. Bên cạnh đó anh còn có nét diễn riêng của mình.

HLV Thoại Mỹ xúc động xin được ôm hai thí sinh vì hôm nay cả hai đã diễn quá giỏi. Sắc Thép dù chỉ là tay ngang nhưng đã rất cố gắng để hoàn thành tốt phần thể hiện của mình. Chị bày tỏ sự hài lòng với hai thí sinh trong đội.

Thí sinh Vọng cổ bất ngờ trở lại chương trình và hạ gục đối thủ - Ảnh 13.

Kết thúc vòng thi, ba HLV phải đối mặt với thời khắc khó khăn khi nói lời tạm biệt với 6 thí sinh và chọn ra 6 gương mặt xuất sắc nhất bước vào vòng tiếp theo.

Ở đội HLV Thoại Mỹ, chị chọn Thu Vân, Bùi Trung Đẳng, Minh Chí, Kim Phính, Thanh Tâm và Phạm Anh Chàng. Khi được xướng tên, Anh Chàng đã không kìm nén được cảm xúc khi mình là người được chọn. Bên cạnh đó, HLV Thoại Mỹ cũng hứa hẹn với các thí sinh bị loại rằng nếu trong quá trình đi diễn, chị thấy vai nào phù hợp thì sẽ mời các thí sinh quay lại để trình diễn cùng với chị.

Thí sinh Vọng cổ bất ngờ trở lại chương trình và hạ gục đối thủ - Ảnh 14.

Ở đội HLV Kim Tử Long, anh đưa ra quyết định chọn Lê Văn Gàn, Ngọc Quyền, Huyền Trâm, Phương Cẩm Ngọc, Lê Văn Hậu và Hồ Cát Trắng.

Thí sinh Vọng cổ bất ngờ trở lại chương trình và hạ gục đối thủ - Ảnh 15.

Và cuối cùng, HLV Ngọc Huyền cũng đã có sự lựa chọn của mình. Đó là Văn Nguyên, Hàn Ni, Ngọc Quyền, Công Thành, Thùy Trang và Văn Út.

Thí sinh Vọng cổ bất ngờ trở lại chương trình và hạ gục đối thủ - Ảnh 16.

Kết thúc vòng thi này, những thí sinh xuất sắc được chọn sau vòng thi Song ca tranh tài sẽ bắt đầu "đơn thân độc mã" chiến đấu ở vòng thi tiếp theo. Với tên gọi Tân cổ hiện đại, vòng 3 của chương trình "Đường đến danh ca vọng cổ" sẽ là một thử thách táo bạo cho các thí sinh. Tập tiếp theo sẽ được lên sóng vào lúc 21h, tối thứ Bảy, ngày 14/1/2017.