Theo chân fashionista Nga Nguyễn và Hublot tới triển lãm đồng hồ lớn nhất thế giới

Ah Gil, Theo Trí Thức Trẻ 14:00 23/03/2018

Là một trong những đại diện Việt Nam được thương hiệu Hublot mời tới Thụy Sĩ dự Basel Worl 2018 - triển lãm đồng hồ lớn nhất thế giới, fashionista Nga Nguyễn đã có thêm những trải nghiệm tuyệt vời mà ai nhìn cũng phải ngưỡng mộ.

Nga Nguyễn được biết đến là một trong những cái tên khá đình đám của giới fashionista Việt. Không chỉ có cơ hội được gặp gỡ dàn sao hạng A thế giới hay tham dự các fashion show lớn nhỏ, cô còn được nhiều nhà mốt cao cấp săn đón. Mới đây, Nga Nguyễn còn được thương hiệu đồng hồ cao cấp Hublot Việt Nam mời tới Thụy Sĩ để cùng tham dự Basel World 2018 - triển lãm đồng hồ lớn nhất thế giới, nơi mà nhiều tín đồ thời trang luôn ao ước được tới "mục sở thị" ít nhất một lần.

Theo chân fashionista Nga Nguyễn và Hublot tới triển lãm đồng hồ lớn nhất thế giới - Ảnh 1.

Không hổ danh là fashionista đình đám nhất nhì Việt Nam, thần thái và khí chất của Nga Nguyễn thật không thể chê vào đâu được.

Thành lập từ năm 1980, Hublot vẫn luôn được biết đến là thương hiệu đồng hồ siêu cao cấp mà bất kỳ một "dân chơi đồng hồ" nào cũng mong có thể sưu tập. Thường thì các sản phẩm của Hublot đều được thiết kế và chế tác rất tinh xảo với số lượng cực kỳ giới hạn. Giá thành của chúng cũng vì thế mà rất cao. Mẫu rẻ nhất của Hublot cũng có giá trên dưới 200 triệu đồng, có mẫu lên tới vài tỷ đồng.

Đến với triển lãm Basel World 2018, Nga Nguyễn không chỉ được tận mắt chiêm ngưỡng những thiết kế mới nhất của Hublot mà cô còn được thử tận tay, điều mà bất kỳ tín đồ thời trang nào cũng ao ước.

Theo chân fashionista Nga Nguyễn và Hublot tới triển lãm đồng hồ lớn nhất thế giới - Ảnh 3.

Mẫu Big Bang Ceramic màu đen tuyền của nhà Hublot đẹp đến từng chi tiết.

Theo chân fashionista Nga Nguyễn và Hublot tới triển lãm đồng hồ lớn nhất thế giới - Ảnh 4.

Đặc biệt, Nga Nguyễn cũng là người được thử đeo siêu phẩm MP-11 mới nhất của hãng.

Theo chân fashionista Nga Nguyễn và Hublot tới triển lãm đồng hồ lớn nhất thế giới - Ảnh 5.

Thuộc dòng Big Bang, MP-11 là siêu phẩm giới giạn, chỉ được sản xuất 200 chiếc trên toàn thế giới. Là thương hiệu đi đầu trong việc sản xuất sapphire quy mô lớn - vật liệu cứng nhất và chống xước tốt nhất chỉ sau kim cương, Hublot đã nâng vỏ đồng hồ trong suốt này lên một tầm cao mới bằng việc tạo cho nó những đường cong bám theo những đường nét của hệ thống xi-lanh bên trong bộ máy đồng hồ.

Theo chân fashionista Nga Nguyễn và Hublot tới triển lãm đồng hồ lớn nhất thế giới - Ảnh 6.

Đáng chú ý như bộ máy đồng hồ, nó bao gồm những điểm lồi bằng tinh thể sapphire để tạo ra hiệu ứng kính lúp bên trên hệ thống hiển thị năng lượng dự trữ. Đây chính là hiện thân cho sự tinh thông về kỹ thuật chế tạo bởi tinh thể sapphire là một vật liệu cực kỳ khó chế tác.

Ngoài Big Bang MP-11 thì mẫu đồng hồ nạm kim cương đắt giá này cũng là điểm nhấn khá thu hút. Nó nằm trong BST mới nhất - Classic Fusion Orlinski của Hublot và nghệ sĩ đương đại Richard Orlinski. Được biết, Richard vốn là bạn thân của CEO Hublot - Ricardo Guadalupe. Để tạo nên siêu phẩm này, họ đã mất tới 6 tháng thiết kế.

Theo chân fashionista Nga Nguyễn và Hublot tới triển lãm đồng hồ lớn nhất thế giới - Ảnh 7.
Theo chân fashionista Nga Nguyễn và Hublot tới triển lãm đồng hồ lớn nhất thế giới - Ảnh 8.

Nga Nguyễn và ông Ricardo Guadalupe - CEO của thương hiệu Hublot.