Theo chân bạn trẻ oanh tạc cửa hàng tiện lợi - Nhớ kỹ 5 mẹo sau để “chill” an toàn

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 12/11/2020

Từ lâu, cửa hàng tiện lợi đã trở thành một "trạm dừng chân", một "nơi trú ẩn" quen thuộc của các bạn trẻ hiện đại giữa những thành phố lớn. Hậu Covid-19, bạn đã biết tới những tips bỏ túi để check-in cửa hàng tiện lợi an toàn?

Cuộc sống gấp gáp vội vã khiến những cửa hàng tiện lợi sáng đèn 24/7 trở thành điểm đến quen thuộc của các bạn trẻ. Tuy vậy, trong tình hình hậu Covid-19, nơi đông người qua lại như cửa hàng tiện lợi cũng khiến khá nhiều bạn cảm thấy lo lắng khi check-in. Phải làm sao đây khi trùng vi thạch trận đồ ăn thức uống, không gian thoải mái và sóng wifi nét căng tại cửa hàng tiện lợi vẫn đang mời gọi bạn và các homies mỗi ngày, hứa hẹn những cuộc vui thật đáng nhớ? Đừng lo, chỉ cần nhớ kỹ 5 mẹo nhỏ sau đây, các bạn trẻ đã có thể tự tin oanh tạc cửa hàng tiện lợi thật an toàn mà vẫn thật chill.

Chọn cửa hàng sạch sẽ, sáng sủa, có thương hiệu

Để bắt đầu cuộc "oanh tạc" vui tới bến tại cửa hàng tiện lợi thì đầu tiên bạn phải chọn được một địa điểm rộng rãi, thoáng mát và đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh đã này. Nếu định mua mang về thì có thể bỏ qua, nhưng nếu muốn ngồi lại, bạn nhớ chọn cửa hàng có thương hiệu, sạch sẽ, có chỗ ngồi và các thiết bị như nước nóng, bồn rửa tay... đó nha. Tại Việt Nam hiện nay, chúng mình có thể lựa chọn cực nhiều các thương hiệu cửa hàng tiện lợi, và tất cả những chuỗi cửa hàng này đều có danh mục bánh trái, snack chuẩn không cần chỉnh, vị trí đẹp và mở cửa phục vụ 24/7.

Theo chân bạn trẻ oanh tạc cửa hàng tiện lợi - Nhớ kỹ 5 mẹo sau để “chill” an toàn - Ảnh 1.

Ưu tiên chọn cửa hàng tiện lợi sạch sẽ, sáng sủa và có thương hiệu

Đồ ăn nhớ chọn "Ngon nhưng phải lành"

Dẫu biết rằng cửa hàng tiện lợi là "thiên đường" ăn vặt với đủ các thể loại bánh trái, snack, đồ ăn khô, ăn nhanh, bánh kẹo rồi lại đồ uống, nhưng không vì thế mà bạn cứ nhắm mắt chọn bừa được đâu nha. Hãy ưu tiên lựa những đồ ăn có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, có thành phần nguyên liệu đảm bảo và tốt cho sức khoẻ. Một số đồ ăn có hạn sử dụng khá ngắn, bạn cần kiểm tra hạn dùng trước khi mua nữa nhé. Thế nhưng để giữ gìn lối sống "healthy và balance", bạn nên để ý tới hàm lượng dinh dưỡng và thành phần các món đồ ăn, tránh chọn những món có quá nhiều đường, muối hoặc chất điều vị nha. Thêm vào đó, hãy duy trì tập thể dục đều đặn, kết hợp với ăn uống lành mạnh để luôn tươi tắn, khỏe mạnh.

Theo chân bạn trẻ oanh tạc cửa hàng tiện lợi - Nhớ kỹ 5 mẹo sau để “chill” an toàn - Ảnh 2.

Chú ý tới hàm lượng, dinh dưỡng và thành phần khi chọn đồ ăn

Mua thức uống đóng hộp: 1 giây liếc nhẹ đủ làm nên khác biệt

"Bí kíp" cực lợi hại dành cho các tín đồ ăn vặt chính là đây: bạn hãy tìm kiếm và ưu tiên dùng những sản phẩm sữa, thức uống trong hộp giấy có logo Tetra Pak từ Thụy Điển nha. Bởi hộp giấy chất lượng sẽ có "siêu năng lực" bảo vệ thức uống bên trong được thơm ngon và đầy đủ dinh dưỡng. Vậy nên, chỉ 1 giây tìm logo là bạn đã có thể yên tâm thưởng thức đồ uống chất lượng, bổ dưỡng mà lại còn vệ sinh an toàn nữa. Quả là một điểm cộng siêu to khổng lồ đúng không nào?

Theo chân bạn trẻ oanh tạc cửa hàng tiện lợi - Nhớ kỹ 5 mẹo sau để “chill” an toàn - Ảnh 3.

Chọn các thức uống có logo Tetra Pak để yên tâm về chất lượng

Rửa tay sạch sẽ, vệ sinh chỗ ngồi trước khi quẩy tưng bừng cùng hội bạn

Đồ ăn đã chọn xong, chuẩn bị "quẩy" thôi nào. Nhưng khoan đã, vẫn còn một bước không kém phần quan trọng: vệ sinh chỗ ngồi, rửa tay sát khuẩn. Dù sao thì cửa hàng tiện lợi vẫn là nơi công cộng, trước khi khai tiệc tưng bừng thì chúng ta vẫn nên lau qua mặt bàn cho sạch sẽ, rồi rửa tay hoặc sát khuẩn để hạn chế mầm bệnh, vi khuẩn đúng không nào? Nếu cửa hàng không có nhà vệ sinh hoặc bồn rửa tay, thì ít nhất bạn cũng nên sử dụng khăn giấy ướt và nước rửa tay khô nhé. Hoàn thành bước này là hội bạn đã có thể thoải mái măm măm được rồi.

Theo chân bạn trẻ oanh tạc cửa hàng tiện lợi - Nhớ kỹ 5 mẹo sau để “chill” an toàn - Ảnh 4.

Rửa tay sạch sẽ, vệ sinh chỗ ngồi trước khi bắt đầu bữa ăn

Nhớ dọn vệ sinh sạch sẽ, bỏ hộp giấy vào thùng rác tái chế trước khi ra về bạn nha

Ăn uống thỏa thuê xong thì đây chính là bước cuối cùng để xác nhận bạn có phải một "tín đồ cửa hàng tiện lợi" văn minh, thông thái hay không nè. Hãy có trách nhiệm dọn dẹp, vệ sinh sạch sẽ trước khi ra về, chắc chắn các bạn nhân viên sẽ rất cảm kích hành động này đó. Đối với hộp giấy, bạn có thể gấp dẹp hộp rồi mang tới các điểm thu gom công cộng để giúp "hồi sinh" hộp giấy trở thành nhiều vật dụng hữu ích. Danh sách các điểm thu gom có thể tìm ở trang web www.taichevohopgiay.com. Hãy chung tay để trở thành một người tiêu dùng có trách nhiệm với môi trường, bạn nhé!

Theo chân bạn trẻ oanh tạc cửa hàng tiện lợi - Nhớ kỹ 5 mẹo sau để “chill” an toàn - Ảnh 5.

Dọn vệ sinh trước khi ra về, tái chế hộp giấy sau khi sử dụng

Wow, thật không ngờ một việc tưởng như đơn giản là "lượn lờ", hội hè mua sắm ở cửa hàng tiện lợi lại cũng có nhiều bước như vậy. Thế nên là một người trưởng thành, bạn hãy nhớ mình có trách nhiệm lựa chọn thực phẩm an toàn, nhằm bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng dù ở bất cứ đâu. Và lựa chọn những sản phẩm với hộp giấy chất lượng cao, đảm bảo an toàn thực phẩm và dinh dưỡng chính là một khởi đầu tốt để hình thành thói quen tiêu dùng thông minh.