Thêm một trào lưu giải thích tên kiểu "hack não": Nghe sai sai những lại hợp lý lạ kì

Super J/ Design: Trường Dương, Theo Helino 16:20 05/10/2019

Cao thủ tiếng Việt và thánh chơi chữ đâu, bơi vào đây thể hiện độ mặn mà vô biên với trào lưu này đi!

Dân mạng luôn là những người sáng tạo bậc nhất khi dăm bữa nửa tháng họ lại cho ra đời một trào lưu với mục tiêu chứng minh ai là người "nhiều muối" hơn. Những người cá tính, hài hước và thông minh nhất không những là người đu trend nhanh mà còn biến tấu và nâng tầm trào lưu lên một level mới.

Mới đây, dân tình lại được dịp xôn xao với trào lưu giải thích tên theo cách vô cùng "trên trời dưới đất". Đầu tiên, bạn hãy viết một câu gì đó tưởng chừng bâng quơ nhưng sau đó, lại "chốt đẹp" câu trên bằng một từ ghép bao gồm tên mình trong đó. Vấn đề là tên bạn, câu và từ ghép trên nghe thì chẳng có gì liên quan đến nhau nhưng lại có gì đó hợp lý kì lạ.

Ví dụ này: Chung đi chụp ảnh thẻ. Chung dân (chân dung). Dung hơi khác người một chút. Dung dị.

Thêm một trào lưu giải thích tên kiểu hack não: Nghe sai sai những lại hợp lý lạ kì - Ảnh 1.

Đấy! đã "té ngửa" chưa?

Những "vựa muối", những cao thủ tiếng Việt đều đang thi nhau xem ai có cách định nghĩa sáng tạo, bất ngờ và twist cực cao. Mà phải công nhận, thông qua trào lưu này mới thấy tiếng Việt phong phú và độc đáo, ấn tượng ghê cơ!

Cùng xem dân mạng đang thi tài giải thích tên kiểu gì nhé:

- Lục làm nghề mộc. Lục đục.

- Vũ là con trai. Vũ trụ.

- Thanh chưa hoàn thành KPI nhưng vẫn đắp chăn đi ngủ sớm. Thanh thản.

- Ngân sinh ra ở matxcova. Ngân nga,

- Hiếu không thua. Hiếu thắng.

- Anh sinh ra ở bên bển. Anh quốc.

- Sơn đẹp trai đá bóng giỏi. Sơn Hyung-Min.

- Thắng bị người yêu đấm gẫy răng. Thắng lợi.

- Tâm có phép thuật. Tâm thần.

- Bắc bơi qua biển. Bắc Băng Dương.

- Chi không được làm vua. Chi Dân.

Còn bạn, bạn có cách nào để định nghĩa tên mình chưa?