FIFA tính lập "siêu giải đấu" dành cho cấp câu lạc bộ, châu Âu phản đối dữ dội

PHỤNG HIẾU, Theo Sport5.vn 18:04 16/03/2019

Sau khi có ý định nâng số đội tham dự World Cup 2022 từ 32 lên 48 đội, chủ tịch Infantino lại trình bày khát vọng lớn không kém. Ông muốn tạo ra một giải đấu tầm cỡ toàn cầu cấp độ CLB đích thực dù cho phải loại bỏ Confed Cup.

Không cần hỏi ý kiến từ phía châu Âu, ông Gianni Infantino đã trình bày kế hoạch thay đổi giải đấu World Cup cấp câu lạc bộ trong buổi họp cấp cao của FIFA diễn ra tại thành phố Miami (Mỹ) mới đây. Ông tự coi mình là "người đàn ông hạnh phúc" sau khi nhận được cái gật đầu từ hội đồng.

Cụ thể, ông Infantino muốn xây dựng lại giải đấu tầm cỡ thế giới cấp độ CLB. Bước đầu, Chủ tịch của FIFA sẽ loại bỏ Confederations Cup, giải đấu được tổ chức cho 7 quốc gia vô địch các châu lục tranh tài không thu hút được nhiều sự chú ý. Ông Infantino tin rằng số tiền đầu tư cho Confed Cup nên được chuyển sang một giải đấu tầm cỡ lớn hơn, diễn ra 4 năm 1 lần dành cho các CLB trên toàn thế giới. 

Đó sẽ là một Club World Cup hoàn toàn mới, thu hút 24 đội tham dự. Quá trình thi đấu vòng loại khu vực sẽ chọn ra 8 đội đến từ châu Âu, 6 đến từ Nam Mỹ, 3 đến từ châu Á, 3 đến từ châu Phi, 3 đến từ khu vực CONCACAF (Bắc, Trung Mỹ) và 1 đến từ châu Úc. 

FIFA tính lập siêu giải đấu dành cho cấp câu lạc bộ, châu Âu phản đối dữ dội - Ảnh 1.

Ông Infantino thừa nhận mình rất vui khi kế hoạch thay đổi Club World Cup được chấp thuận.

"Cả thế giới sẽ được chứng kiến Club World Cup thực sự, giải đấu dành cho những đội bóng hàng đầu tranh tài để tìm ra đội xuất sắc nhất bước lên ngôi vị vô địch", ông Infantino chia sẻ.

Kế hoạch táo bạo của Chủ tịch Gianni Infantino khiến Hiệp hội các CLB bóng đá châu Âu (ECA) cảm thấy "nóng mặt". Cơ quan đại diện cho hơn 232 đội bóng cho rằng ông Infantino phải hỏi ý kiến họ trước khi tự đưa ra quyết định như vậy. Hơn nữa, ECA quan ngại rằng giải đấu Club World Cup mới sẽ khiến các đội bóng ở châu Âu "không có thời gian thở", đồng thời nghi ngờ khả năng xoay vốn của vị chủ tịch 48 tuổi.

Được biết, ECA, bao gồm đại diện của những đội bóng lớn như Barcelona, Juventus, Manchester United và Real Madrid, đã đưa ra một quyết định chung. Họ không đồng ý tham gia bất kỳ giải đấu tầm cỡ thế giới cấp độ CLB nào cho đến năm 2024.

Ông Infantino thừa nhận hiện có "những ý kiến trái chiều" và đã phản bác lại ECA. Nhưng vị chủ tịch 48 tuổi cũng hứa sẽ giải thích rõ ý tưởng của mình, theo cách nhẹ nhàng nhất có thể cho hội đồng đại diện của những đội bóng ở châu Âu.

Hiện tại vẫn chưa rõ Chủ tịch Infantino sẽ lựa chọn quốc gia và những SVĐ nào để tổ chức Club World Cup mới.