Thêm một Cảnh sát PCCC TP.HCM dương tính với SARS-CoV-2

Minh Tuệ, Theo Tổ Quốc 21:56 22/06/2021

Cán bộ Cảnh sát PCCC TP.HCM dương tính với SARS-CoV-2 là F1 và là đồng nghiệp với đại uý Cảnh sát PCCC TP.HCM mắc Covid-19 trước đó.

Tối 22/6, Công an TP.HCM cho biết, một chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07), Công an TP.HCM dương tính với SARS-CoV-2.

Chiến sĩ này công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc Phòng PC07, Công an TP.HCM. Anh được xác định là F1 và là đồng nghiệp với đại uý Ng.T.K. (cán bộ Đội công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ) mắc Covid-19 vào tối 17/6. Chiến sĩ này sống cùng vợ, 2 con ở chung cư Ehomes Nam Sài Gòn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Thêm một Cảnh sát PCCC TP.HCM dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

Lực lượng phong toả 1 khu vực có người mắc Covid-19

Qua điều tra dịch tễ, sáng 16/6, anh này đi xe máy từ nhà tới cơ quan. Sau khi làm xong công việc, anh trở về nhà bằng xe máy. Quá trình đi về nhà, chiến sĩ này có ghé đổ xăng ở số 912 đường Võ Văn Kiệt, phường 5, quận 5.

Đến 17h30 cùng ngày, anh ghé mua rau ở tầng trệt Block D của chung cư mình sinh sống. Đến 18h20 cùng ngày, anh đi mua thực phẩm tạp hoá ở tầng trệt Block G của chung cư rồi về nhà tiếp xúc với vợ, 2 con.

Sáng 17/6, anh đi làm bằng xe máy từ nhà tới cơ quan. Đến chiều cùng ngày, do biết đại uý K. mắc Covid-19 nên anh này được đưa đi cách ly tập trung do là F1. Kết quả xét nghiệm của người này là âm tính.

Ngày 18/6, chiến sĩ này cùng vợ, 2 con được xét nghiệm và cho kết quả âm tính. Ngày 19/6, anh này có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 còn vợ và 2 con đều âm tính. Sau đó, chiến sĩ này được chuyển đến bệnh viện Phạm Ngọc Thạch để theo dõi và tiếp tục xét nghiệm.

Sáng 22/6, lực lượng đã tiến hành khoanh vùng nơi anh này cùng gia đình sinh sống ở Block H, chung cư Ehomes Nam Sài Gòn.