Thêm cựu sao Chelsea tham gia đấu tố, trách Conte “máu lạnh”

Dương Quảng, Theo Trí Thức Trẻ 23:45 16/08/2017

Nhờ câu chuyện của Diego Costa, dư luận mới biết thêm về tình hình nội bộ Chelsea và những góc khuất trong cung cách làm việc của HLV Antonio Conte.

John Obi Mikel là cái tên mới nhất lên tiếng về cách đối xử có phần tàn nhẫn của Conte với Costa. Khi Conte tới Stamford Bridge, Mikel bị cho "ra rìa". HLV người Italia đã đóng sập mọi cánh cửa chơi bóng đỉnh cao với tiền vệ người Nigeria.

Thêm cựu sao Chelsea tham gia đấu tố, trách Conte “máu lạnh” - Ảnh 1.

John Obi Mikel lên tiếng qua một người bạn về người thầy cũ tại CLB Chelsea.

Vào tháng giêng năm nay, Mikel không còn lựa chọn nào khác là chuyển sang Trung Quốc khoác áo Thiên Tân Teda. Dù trước đó, anh đã có 10 năm cống hiến cho màu áo xanh và rất được lòng các HLV dù không phải lúc nào, Mikel cũng là hạt nhân trong trận địa chuyên môn.

Mikel không tự mình lên tiếng, nhưng thông qua một người đồng nghiệp, đồng hương và cũng là cựu thành viên đội trẻ Chelsea, một mảng khối chưa từng được tiết lộ về con người Conte lại được bóc tách.

Emmanuel Sarki - rời học viện đào tạo trẻ Chelsea hồi 2010 - chia sẻ với OwnGoalNigeria.

Thêm cựu sao Chelsea tham gia đấu tố, trách Conte “máu lạnh” - Ảnh 2.

Emmanuel Sarki người ra miệng về việc Mikel bóc mẽ vị chiến lược gia người Italia.

"Tôi được Mikel kể lại vào dịp Olympic Rio 2016, Mikel đã xin phép Conte cho phép anh ấy quay về làm nghĩa vụ quốc gia. Conte không từ chối, nhưng đã nói thẳng vào mặt Mikel đại để rằng, ông cứ đi đi không ai cấm cả, đi rồi thì đừng bao giờ quay về đây nữa", Sarki tiết lộ.

Cũng theo Sarki, Mikel giây phút đó đã hiểu ý đồ của Conte. "Ông ta sẽ tìm mọi cách để hủy hoại sự nghiệp anh ấy", Sarki tiếp lời. Về phần Mikel, anh chấp nhận thực tế và cố gắng dự xong kỳ thế vận hội rồi tính quay về xin Conte cho tập với đội trẻ để duy trì thể lực.

Tuy nhiên, ngay cả nguyện vọng cơ bản và khiêm tốn ấy cũng không được Conte thông qua.

Thêm cựu sao Chelsea tham gia đấu tố, trách Conte “máu lạnh” - Ảnh 3.

John Obi Mikel lặng lẽ rời Chelsea sang thi đấu cho Thiên Tân Teda hồi đầu năm 2017.

Cuối cùng, sau 10 năm rưỡi cống hiến, từ khi còn là một cậu bé tới lúc trưởng thành với 381 lần ra sân, Mikel đã phải ra đi dưới dạng chuyển nhượng tự do, dù chính anh đã khẳng định trên Talksport "Tôi muốn chơi bóng đỉnh cao. Nhưng Conte đã tước đi mọi cơ hội của tôi rồi".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày