Thêm 8 căn nhà bất ngờ nứt toác, đổ nghiêng về phía sông Đà

Phong Sơn, Theo Người lao động 18:02 02/08/2018

Một vết nứt bất ngờ xuất hiện trên tỉnh lộ 445 qua thôn Máy Giấy ở Hòa Bình, khiến cho 8 nhà dân sống gần đó bất ngờ nứt toác, đổ nghiêng về phía sông Đà.

Chiều ngày 2-8, ông Hoàng Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình, cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ sụt lún trên tỉnh lộ 445, đoạn qua thôn Máy Giấy (xã Dân Hạ) khiến hàng loạt nhà dân xuất hiện các vết nứt lớn, nhà đổ nghiêng về phía sông Đà .

Thêm 8 căn nhà bất ngờ nứt toác, đổ nghiêng về phía sông Đà - Ảnh 1.

Đường tỉnh lộ 445 qua huyện Kỳ Sơn (Hòa Bình) bất ngờ nứt toác khiến nhiều nhà dân bị ảnh hưởng

"Trước tình hình trên, huyện đã thực hiện phân luồng giao thông và tạm thời cấm người và phương tiện qua lại khu vực nguy hiểm. Về lâu dài, chúng tôi sẽ triển khai quy hoạch, bố trí tái định cư cho người dân để họ ổn định cuộc sống, bởi những vết sụt lún trên có thể sạt trượt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất lớn"- ông Minh thông tin.

Trước đó, trong ngày 30-7, đoạn đường tỉnh lộ 445 qua thôn Máy Giấy bắt đầu xuất hiện các vệt nứt, sụt lún. Sau đó, vết nứt tiếp tục lan rộng có chiều dài khoảng 100 m, rộng khoảng 20 cm, nhiều chỗ lún sâu khoảng 60 cm so với mặt đường. Khu vực sụt lún diện tích khoảng 300 m2 và có nguy cơ trượt xuống sông Đà bất cứ lúc nào.

Thêm 8 căn nhà bất ngờ nứt toác, đổ nghiêng về phía sông Đà - Ảnh 2.

Nhà dân nứt toác, hư hỏng sau sụt lún

Vụ việc trên đã khiến cho 8 hộ với 24 nhân khẩu của thôn Máy Giấy bị ảnh hưởng, nhiều ngôi nhà bất ngờ bị nứt toác , nghiêng dần về phía sông Đà. Ông Nguyễn Mạnh Sáu, Chủ tịch UBND xã Dân Hạ, cho biết, đến nay toàn bộ những hộ gia đình bị ảnh hưởng đã được di dời khẩn cấp đến nơi an toàn, đồng thời chính quyền tổ chức đặt biển báo, rào chắn những nơi bị sụt lún, nguy hiểm.

Theo ngành chức năng tỉnh Hòa Bình, nguyên nhân có thể do mưa kéo dài hơn 10 ngày qua khiến đất nhão thành bùn và chảy xuống gây nên hiện tượng sụt lún.

Trước đó, cũng trong ngày 30-7, tại tổ 25 và 26 phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình, cũng đã xảy ra hiện tượng sụt lún khiến 9 ngôi nhà ven Quốc lộ 6 của người dân bị đổ sập, trôi xuống sông Đà. Hiện khu vực trên đang có 10 ngôi nhà bị sập 1 phần và 16 ngôi nhà khác có hiện tượng nứt và nằm trong vùng nguy hiểm.

Thêm 8 căn nhà bất ngờ nứt toác, đổ nghiêng về phía sông Đà - Ảnh 3.

Đoạn sạt lở, nứt toác qua huyện Kỳ Sơn

Hiện TP Hòa Bình đã lên phương án di dời những hộ trên ra khỏi vùng nguy hiểm và bố trí tái định cư cho người dân đến nơi ở mới.