Thế hệ “sống về đêm” - xu hướng hay thói quen không xấu như nhiều người nghĩ

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 09/02/2022

Nếu buổi sáng mang đến nguồn năng lượng tràn đầy, thì khi đêm về lại là thời điểm mở ra một thế giới diệu kỳ và đầy sáng tạo cho những ý tưởng bay bổng của giới trẻ hiện nay.

Với vòng quay 24 giờ cho quỹ thời gian của một ngày, ai cũng có riêng cho mình một thời điểm để thực hiện các công việc một cách tốt nhất. Cụ thể hơn, với không gian ngày và đêm, đây là hai thời điểm tiêu biểu để kích thích sự sáng tạo và mang đến những hiệu quả nhất định của mỗi người. Về cơ bản, phổ biến nhất chúng ta thường thấy được có hai kiểu người tượng trưng cho hai thời điểm này. Một là những người có khả năng dậy sớm và làm việc năng suất nhất vào ban ngày, mặt khác nhóm người "cú đêm" sẽ ngủ muộn hơn, dậy muộn hơn và cũng sẽ làm việc hiệu quả hơn khi màn đêm buông xuống.

Thế hệ “sống về đêm” - xu hướng hay thói quen không xấu như nhiều người nghĩ - Ảnh 1.

Nếu buổi sáng mang đến nguồn năng lượng tràn đầy, thì màn đêm chính là thời gian mà giới sáng tạo có thể bay bổng, sống với những ý tưởng của mình để tạo ra những giá trị văn hóa vô hình, góp phần đa dạng hóa sắc màu của cuộc sống.

Gen Z hiện nay được xem là thế hệ ‘cú đêm’ khi phần lớn các bạn trẻ thường có xu hướng ngủ muộn để hoạt động vui chơi và tụ họp bạn bè khi đêm về. Song song đó, một số bạn trẻ cũng có sở thích thức đêm vì đây là thời điểm tỉnh táo và linh hoạt hơn để thực hiện những công việc sáng tạo nội dung một cách hiệu quả nhất. Họ thường mang trong mình những tư tưởng đột phá, táo bạo và luôn muốn tìm kiếm những sự mới lạ, không ngại phải đương đầu với những thử thách mới trong cuộc sống.

Thế hệ “sống về đêm” - xu hướng hay thói quen không xấu như nhiều người nghĩ - Ảnh 2.

Ảnh: nguồn Internet

Đừng vội cho rằng thức đêm là thói quen xấu và chẳng mang lại nguồn lợi ích như nhiều người thường nghĩ. Mặt khác, khi màn đêm buông xuống, đây là thời điểm mang lại hiệu suất công việc cao nhất cho các nội dung sáng tạo trong màn đêm không những mang những màu sắc mới lạ, sự sáng tạo về các gam màu để tạo ra hiệu ứng hình ảnh khó thực hiện trong ngày, mà đặc biệt các thước phim, hình ảnh trong đêm còn mang nhiều cảm xúc sâu lắng, trầm buồn đan xen với những tầng ý nghĩa và đầy tính ngẫm hơn. Do đó, xu hướng sáng tạo nội dung trong đêm được hình thành và ngày càng lan rộng đối với các bạn trẻ trên khắp thế giới.

Chính lối sống về đêm ấy cũng dần phổ biến hơn với giới trẻ hiện nay, khi mà sự toàn cầu hóa đang ngày càng gần hơn nhờ sự phát triển công nghệ Gen Z ngày càng minh chứng cho khả năng sáng tạo không giới hạn bất kể ngày đêm của mình thông qua các cơ chế làm việc từ hình thức MMO (Make Money Online). Có thể nói, đây là công việc kiếm tiền online phổ biến nhất hiện nay, dễ thấy nhất là các công việc sáng tạo nội dung như travel blogger, food blogger, hay TikToker… Công việc này được mở ra bởi kỷ nguyên smartphone và thời đại ứng dụng số đòi hỏi các nhà phát triển công nghệ phải tích cực hơn trong việc thay đổi tính năng và sức mạnh của thiết bị để phù hợp với xu hướng.

Thế hệ “sống về đêm” - xu hướng hay thói quen không xấu như nhiều người nghĩ - Ảnh 3.

Ảnh: nguồn Internet

Sự tiến bộ của các ứng dụng công nghệ trên thiết bị thông minh có thể kể đến như smartphone, tablet... dần phát triển để phục vụ cho xu hướng sinh hoạt về đêm của giới trẻ. Hầu hết các thiết bị hiện nay đều sở hữu những tính năng hậu thuẫn cho các hoạt động sáng tạo về đêm là việc rất cần thiết. Từ những tính năng nhỏ nhất như bảo vệ sức khỏe cho Gen Z, cụ thể hơn là chế độ chặn ánh sáng xanh vào ban đêm hay các phần mềm giao diện tối nhằm bảo vệ đôi mắt, giảm thiểu tình trạng mờ nhòe và cay mắt trong suốt khoảng thời gian dài hoạt động.

Hơn thế nữa là những tính năng to lớn như hệ thống camera chụp đêm cũng được nâng cấp mạnh mẽ nhằm mang lại những trải nghiệm về hình ảnh không giới hạn về không gian và thời gian. Thật không khó để tìm được chiếc smartphone với ống kính hoạt động tốt vào ban ngày, nhưng để tìm được chiếc smartphone toàn năng có thể cân được cả trời đêm lại là một câu chuyện khác. Đối với thế hệ "cú đêm", những thiết bị này sẽ là người bạn thân bên cạnh mọi lúc mọi nơi giúp Gen Z thỏa sức sáng tạo với màn đêm vào những ngày ‘không ngủ’.

Thế hệ “sống về đêm” - xu hướng hay thói quen không xấu như nhiều người nghĩ - Ảnh 4.

Để làm được điều đó, các hãng công nghệ đã phải chạy hết năng suất của mình để tạo ra một sản phẩm giúp giới trẻ có thể thỏa sức sáng tạo khi đêm về. Và mới đây, Samsung đã hé lộ đôi chút về "siêu phẩm" Galaxy S Series sắp được ra mắt, bức phá mọi giới hạn về điều kiện không gian, mang tới những thách thức về màn đêm và thách thức chuẩn ánh sáng chỉ trong chiếc smartphone.

Sự kiện Galaxy Unpacked 2022 sẽ chính thức được diễn ra vào lúc 22:00 ngày 09/02/2022 sắp tới. Chỉ với 30s ngắn ngủi từ video giới thiệu, "siêu phẩm" Galaxy S Series đã nhanh chóng tạo nên sự háo hức và chờ đón từ người dùng, đặc biệt là các bạn trẻ. Theo đó, sự xuất hiện của nhân tố này chắc chắn sẽ góp phần tăng cường năng lực cho người yêu thích màn đêm và sẽ là bạn đồng hành cho các công việc sáng tạo nội dung bất kể ngày đêm hiện nay của thế hệ Gen Z.

https://kenh14.vn/the-he-song-ve-dem-xu-huong-hay-thoi-quen-khong-xau-nhu-nhieu-nguoi-nghi-20220209192307661.chn