Thế hệ Millennials – Những người trẻ luôn khao khát thể hiện cái tôi… một cách tích cực!

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 25/06/2019

Sống theo cái tôi, luôn đặt bản thân mình lên trước, hay nhảy việc, sống không quan tâm, rất rất nhiều nhãn mác mà xã hội đang gán vào cho thế hệ Millennials. Liệu có bao giờ bạn, dù là một người thuộc thế hệ trước hay cũng là một Millenial (1982-2000), đồng tình với sự sắp đặt của những nhãn mác này?

Thử có một giả định thế này nhé. Nhìn vài cô cậu trẻ, ăn bận sành điệu, rảo bước trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, tôi đoán là bạn sẽ cho rằng... ôi bọn trẻ này, chỉ biết sống ảo, không nghĩ nhiều cho gia đình... và chả có tí hoài bão.

Có chăng cần nghĩ lại?

Thế hệ Millennials – Những người trẻ luôn khao khát thể hiện cái tôi… một cách tích cực! - Ảnh 1.

Cái tôi đến từ đâu?

Bạn đã đọc về câu chuyện của một cô gái chỉ mới 20 tuổi tranh luận gay gắt, bảo vệ quan điểm của mình trong các gameshow trên sóng truyền hình chưa? Hay chàng trai từ bỏ công việc ngàn đô để về quê "trồng rau, nuôi cá", bỏ ngoài tai những can ngăn, mong muốn của bố mẹ chỉ để được làm những việc mình yêu thích.

Phản ứng đầu tiên của bạn là thế nào? Tán thưởng, hay phán xét. Được truyền cảm hứng hay cảm thấy e dè. Liệu có bao giờ bạn đặt câu hỏi "cái tôi của họ đến từ đâu" chưa?

Thế hệ Millennials – Những người trẻ luôn khao khát thể hiện cái tôi… một cách tích cực! - Ảnh 2.

Millennials khao khát bước ra ngoài thế giới, thể hiện cái tôi mãnh liệt hơn bao giờ hết. Họ không ngần ngại bày tỏ chính kiến riêng, bảo vệ đam mê và ước mơ ngay cả khi nó đi ngược lại với tư tưởng của thế hệ cũ thậm chí là tách biệt với số đông.

Bạn biết vì sao những cô cậu này làm được những chuyện đi ngược với "lề thói" thế không. Đơn giản thôi, xã hội và dư luận giờ đây đã chẳng còn đáng sợ với những lời bàn ra tán vào vì thế hệ Y đâu còn quá bận tâm tới những khuôn khổ đã hơi "lỗi thời". Họ tuân thủ pháp luật, sống cho bản thân mình trước chứ không sống theo ước mơ, mong muốn của gia đình hay xã hội.

Nhưng đừng hiểu lầm họ nhé!

Thế hệ Millennials – Những người trẻ luôn khao khát thể hiện cái tôi… một cách tích cực! - Ảnh 3.

Một kế hoạch dài xuất phát từ "sống vì mình"

Có một cái tôi mạnh mẽ và sống vì mình trước tiên không đồng nghĩa với việc chỉ sống vì bản thân mình. Hơn ai hết, phần lớn trong số các bạn Millennials vẫn có ý thức được rằng sau bản thân còn có gia đình và xã hội.

Cô gái 20 tuổi ấy tưởng chừng chỉ chia sẻ những thành công riêng hay hình ảnh sống ảo trên trang cá nhân, khăng khăng bảo vệ ý kiến của mình nhưng vẫn có lúc không ngại ngần sẵn sàng đứng lên đấu tranh cho bình đẳng giới, tham gia khởi xướng và lan truyền lối sống lành mạnh để bảo vệ môi trường. Ngay cả chàng trai ích kỷ bỏ cả công việc ngàn người mơ ước về quê "trồng rau, nuôi cá" chỉ để làm điều mà "tôi" muốn đã. Họ có kế hoạch cả đấy.

Thế hệ Millennials – Những người trẻ luôn khao khát thể hiện cái tôi… một cách tích cực! - Ảnh 4.

Đó là những định hướng mang tính khởi đầu cho cuộc sống luôn đầy ắp những sự chuẩn bị tốt trước những thay đổi trong tương lai, cho chính họ và những người xung quanh họ. Họ chọn vị trí trung tâm với cả tâm lẫn sức ở điều kiện tốt nhất để có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn, rộng lớn hơn đến người thân, gia đình và cộng đồng. Đối với họ, chỉ đứng tại vị trí này với việc đặt cái tôi lên hàng đầu để trước nhất, mình cảm thấy vui và hạnh phúc, tràn đầy năng lượng, phải hoàn thiện mình để hài lòng với bản thân thì mới sẵn sàng giúp đỡ và chia sẻ với những người xung quanh trong cộng đồng của mình. Họ kiên định trong cách sống này vì có như vậy, với Millenials, những con người sinh ra vào những năm 1982 đến 2000, triết lý sống "YOLO – Bạn chỉ sống một lần" mới phát huy đúng ý nghĩa tích cực của nó. Ngắn gọn, đây là những cá nhân hiểu được "sống vì mình" không có gì là sai cả. Bản thân phải vui vẻ, hạnh phúc, khỏe mạnh thì mới có sức lực để tiếp tục phát triển, chăm sóc gia đình, cống hiến xã hội.

Nếu xem "sống vì mình" là một phong cách sống đáng chọn lựa, từ chọn chế độ ăn healthy, chọn luyện tập thể thao đều đặn, chọn kiểm tra sức khỏe định kì hoặc có thể là chọn mua bảo hiểm, bạn có hào hứng thử cách này không hay vẫn chọn nỗ lực sống luôn vì người khác.