Vợ phi hành gia Neil Armstrong phát hiện túi đựng kỷ vật du hành mặt trăng của chồng

Hoàng Ân, Theo Trí Thức Trẻ 16:49 10/02/2015

Sau khi phi hành gia vĩ đại Neil Armstrong qua đời được 2 năm, bà Carol Armstrong, vợ ông, đã tìm thấy túi đựng những kỷ vật mà ông bí mật mang về từ mặt trăng từ 46 năm trước.

Neil Armstrong là cái tên không hề xa lạ đối với bất cứ ai,bởi ông là người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng, đánh dấu mốc lớn cho sứ mệnh khám phá vũ trụ của loài người. 


Chân dung Neil Armstrong và dấu chân huyền thoại trên mặt trăng.


Sau chuyến đi lịch sử đó, ông đã bí mật mang về nhà nhiều kỷ vật, trong đó có chiếc camera huyền thoại đã ghi lại hình ảnh ông bước đi trên mặt trăng.

Trong suốt gần 50 năm, Armstrong đã giấu những món đồ vô giá đó trong... tủ đựng bát đĩa của gia đình. Mới đây, bà quả phụ Carol Armstrong đã tìm thấy chúng 2 năm sau ngày ông mất.

Ông Allan Needell, quản lý bảo tàng Hàng không - Không gian Mỹ cho biết: "Bà Carol đã gửi thư cho tôi để thông báo về chiếc túi quý giá đó, bà ấy nói bên trong túi có những thứ lặt vặt trông giống các thiết bị tàu vũ trụ".


Chiếc túi và những món đồ bên trong.


"Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại có cơ hội chạm vào chiếc camera đó, nó là báu vật, tôi thậm chí chưa bao giờ tưởng tượng ra việc đó" - Ông Needell xúc động chia sẻ.

Chiếc camera này đã ghi lại khoảnh khoắc Armstrong bước xuống cầu thang và đặt chân xuống bề mặt mặt trăng, thậm chí nó đã chụp lại bức ảnh Armstrong và lá cờ Mỹ nổi tiếng.


Chiếc máy quay 16mm đầu tiên được lên mặt trăng của Neil Armstrong






Những bức ảnh do chiếc máy quay 16mm này chụp lại.

Ngoài chiếc máy quay quý giá, bên trong túi còn có 17 món đồ nhỏ do Neil Armstrong mang về từ tàu vũ trụ Apollo 11, gồm đèn, chìa khóa, đai lưng và các linh kiện máy móc.

Khi trở về trái đất, cuộn phim của máy đã được lấy ra để bảo quản tại NASA, Armstrong đã đem chiếc camera kỷ niệm về nhà cất giữ. Ông Needell chia sẻ với Collect Space: "Chiếc máy quay này đã ghi lại khoảnh khắc vĩ đại và quan trọng nhất của lịch sử khoa học vũ trụ".

Bản thân chiếc túi chứa những món đồ cũng là một kỷ vật đắt giá, nó được gọi là túi "McDivitt", để du hành gia đựng đồ nghề khi đang dạo bước trên mặt trăng. Theo Needell, đáng lẽ nó đã bị hủy ngay sau khi họ trở về.


Chiếc túi Mcdivitt 50 năm tuổi.


Theo bộ luật của NASA, các phi hành gia được phép mang các chi tiết máy móc cũng như đồ nghề cá nhân về làm kỷ niệm, tuy nhiên với số lượng ít nên những món đồ này vẫn luôn rất đắt đỏ trong giới sưu tập.

(Nguồn: Telegraph)