Trung Quốc nâng mức an ninh quốc gia sau khi IS tung ra bài hát thánh chiến tiếng Trung.

Lương Hồng Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 09:43 09/12/2015

Sau khi một bài hát thánh chiến bằng tiếng Quan thoại được IS tung lên từ vài ngày trước, Trung Quốc đã buộc phải nâng cao mức độ an ninh phòng chống khủng bố

Bài hát thánh chiến phiên bản tiếng Quan thoại mới được IS tung ra đã khiến Trung Quốc phải giật mình cảnh giác. Nước này ngay lập tức đã phải thiết lập hàng rào an ninh biên giới, đồng thời kêu gọi sức mạnh thế giới.

Trước đó, kênh truyền thông của IS tại Iraq và Levant đã đăng tải bài hát thánh chiến bằng tiếng Quan thoại có tên "Tôi là chiến sĩ thánh chiến" lên mạng với khẩu hiệu: "Những kẻ địch sẽ phải kinh sợ. Giấc mơ của tôi là được chết trên chiến trường". Đoạn clip nhạc có vẻ được đầu tư khá chuyên nghiệp và giai điệu bắt tai.

 Bài hát trước đó được tung ra.

Thực tế, IS đã từng thâm nhập vào Trung Quốc từ trước, tuy nhiên chúng thường chỉ nhắm đến cộng đồng người Hồi Giáo Duy Ngô Nhĩ, vốn chỉ sử dụng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ để giao tiếp, sinh sống ở vùng hẻo lánh phía Tây khu tự trị Tân Cương.

Chính phủ Trung Quốc cho biết họ đã phát hiện được một vài trường hợp người Duy Ngô Nhĩ tới Syria và Iraq đầu quân cho các tổ chức khủng bố. Bắc Kinh cũng từng phải đối mặt với hiểm họa khủng bố tiềm tàng từ những kẻ chống đối từ Tân Cương.

Chủ tịch Tập Cận Bình đã kêu gọi sự hợp tác chặt chẽ hơn từ thế giới trong sự nghiệp chống lại khủng bố. 

"Trong sự nghiệp đối chọi khủng bố, không một nước nào có thể tự mình đứng lên. Cộng đồng quốc tế nên cùng sát cánh và hợp tác chống trả tất cả các hình thức khủng bố", phát ngôn viên Hoa Xuân Ánh phát biểu.