Trung Quốc: Dịch vụ gái đứng đường chuyên phục vụ người cao tuổi

Melon, Theo Trí Thức Trẻ 16:53 26/03/2014

Nhiều gái đứng đường ở độ tuổi "sồn sồn" thản nhiên ôm ấp, sờ soạng những người đàn ông cao tuổi trong bụi cây vắng người qua lại bên mép cầu, không kể ngày đêm sớm tối.<br/>

Ngày 23/3 vừa qua, nhóm phóng viên có mặt tại dãy phố bar bình dân ven hồ, quận Thành, thành phố Nam Ninh, Trung Quốc đã không khỏi ngạc nhiên vì sự công khai hoạt động của nhóm gái đứng đường chuyên phục vụ người cao tuổi. Họ là những người phụ nữ tuổi "sồn sồn", đứng dọc cây cầu kín đáo "câu khách" bằng ánh mắt lả lơi hay những cái ngoắc tay ám hiệu.


Những người phụ nữ tuổi "sồn sồn" ôm ấp những người đàn ông cao tuổi.


Hoạt động của gái đứng đường diễn ra công khai ngay bên mép cầu.

"Khách" tới đây đa phần là những người đàn ông trung niên, cao tuổi, làm thuê, mướn tại các quán bar bình dân và khu lân cận. Họ thỏa thuận với nhau các "gói phục vụ" từ "tàu nhanh" cho đến "mang theo" với các mức giá khác nhau, từ 20 tệ (khoảng 70 nghìn đồng) cho tới 50 tệ (khoảng 170 nghìn đồng).


Họ "câu khách" bằng những ánh mắt lả lơi hay những cái ngoắc tay kín đáo.


Thỏa thuận giá cả cho các "gói" khác nhau.


Bắt đầu ôm vai bá cổ khách hàng.

Điều đáng chú ý là các "gói tàu nhanh" thường được "giải quyết" ngay tại trận. Trên mép cầu hay trên ghế đá dưới những tán cây ít người qua lại, những cặp đôi ngồi sát bên nhau, ôm ấp, vồ vập sờ soạng kể cả ngay giữa ban ngày. Có những người đàn ông hai tay ôm lấy mặt, che giấu đi cảm xúc song có những kẻ coi như chuyện thường, một tay khoác vai, tay còn lại liên tục sờ soạng ngực người phụ nữ. Đối với người dân nơi đây, những hình ảnh, hoạt động này dường như không có gì là lạ lẫm nữa.


Sỗ sàng sờ soạng người phụ nữ giữa nơi công cộng.

Sau khi bài viết được đăng tải trên các trang mạng xã hội lập tức gây ra nhiều dư luận trái chiều. Mặc dù đa phần ý kiến đều lên án sự công khai đến trơ trẽn của dịch vụ gái đứng đường này nhưng không ít ý kiến phản hồi, biện luận rằng người trung niên, cao tuổi cũng có nhu cầu sinh dục và cần có những nơi "xả" kín đáo, giảm thiểu tệ nạn cưỡng bức hãm hiếp biến thái trong xã hội ngày nay.