Trung Quốc cắt thân tàu chìm tìm người sống sót, 65 người được xác định đã chết

, Theo Trí Thức Trẻ 09:05 04/06/2015

Để có thể tìm kiếm được người sống sót trong thân tàu chìm, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng cắt xuyên qua phần thân tàu, lấy đường tiếp cận vào trong. Tính đến nay, 65 người được xác định đã thiệt mạng.

Reuters đưa tin theo số liệu mới nhất, số người thiệt mạng trong vụ chìm tàu ở Trung Quốc đã tăng lên 65 người, trong đó, 39 thi thể nạn nhân mới được tìm thấy vào đêm ngày hôm qua (3/6). Hơn 370 người khác hiện vẫn đang mất tích trong khi các thân nhân đang yêu cầu nhận được câu trả lời. Nhiều người nhận định đây có thể sẽ là thảm kịch hàng hải tồi tệ nhất tại Trung Quốc trong vòng 70 năm qua. 

Các nhân viên cứu hộ có kế hoạch cắt một lỗ vuông khá lớn trên phần đáy tàu để có thể tiếp cận vào bên trong.

Cứu hộ Trung Quốc cắt thân tàu chìm cứu người sống sót

Mặc dù số người sống sót được tìm thấy còn rất ít nhưng các nhân viên cứu hộ vẫn không hề từ bỏ hy vọng. Họ có kế hoạch cắt một lỗ vuông khá lớn trên phần đáy tàu để có thể tiếp cận vào bên trong.

"Con tàu chìm trong khoảng thời gian rất ngắn, vì thế có thể vẫn còn không khí bên trong tàu", ông Li Qixiu đến từ Đại học Cơ khí Hàng hải Trung Quốc cho biết trên Xinhua. "Điều này có nghĩa nhiều khả năng vẫn còn người sống sót".

Mặc dù vậy, ông Li cũng cảnh báo lượng không khí còn lại đang giảm dần vì thế cơ quan chức năng cần hành động càng nhanh càng tốt. "Chúng ta đang chạy đua với thời gian nhưng chúng ta sẽ không bao giờ từ bỏ", ông nói.

Truyền thông địa phương đưa tin đây là thảm kịch hàng hải tồi tệ nhất trong lịch sử được ghi nhận trên sông Dương Tử. Vào năm 1948, một con tàu cũng bị đắm trên sông Hoàng Phố khiến hơn 1.000 người thiệt mạng.

(Nguồn: Reuters)