Trốn cảnh sát, 1 người đàn ông tông chết bé gái gốc Việt xinh xắn

, Theo Trí Thức Trẻ 17:15 05/04/2014

Một nghi phạm đã bị bắt giữ vào ngày 4/4 sau khi lái xe bỏ trốn cảnh sát và đâm thẳng vào 1 chiếc xe tải nhỏ, khiến cô bé gốc Việt 12 tuổi thiệt mạng.

Aleksandar Apostoloic, 26 tuổi, đến từ khu vực Santa Ana đã bị bắt giữ vào khoảng 1h sáng ngày 4/4, sau nhiều giờ bị cảnh sát rượt đuổi. 

Trước đó, trên đường trốn chạy cảnh sát, Aleksandar đã đâm trúng 1 chiếc xe tải nhỏ do 1 người phụ nữ cùng 2 con gốc Việt điều khiển. Vụ va chạm khiến bé gái 12 tuổi có tên Vivian Uyen Nguyen (học sinh lớp 7 của trường trung học Johnson, thành phố Westminster) thiệt mạng tại bệnh viện do bị thương quá nặng. Trong khi đó, người mẹ cùng cậu con trai cũng được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, cho đến nay, sức khỏe của 2 mẹ con đã dần ổn định.

Cô bé gốc Việt Vivian Uyen Nguyen bị thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Ngay khi nghe được tin báo về vụ tai nạn xảy ra với vợ con mình, ông Thomas Nguyen đã bật khóc nức nở và liên tục gọi tên con gái. Ông cho biết Uyen Nguyen rất thích vẽ và chơi piano. Ông nói "Tôi chỉ có 1 đứa con gái và tôi yêu con vô bờ. Tôi không dám nói sự thực này với vợ và con trai tôi nữa." 

Sau khi bỏ trốn khỏi hiện trường vụ tai nạn, sáng sớm ngày 4/4, Aleksandar đã bị cảnh sát phát hiện và bắt giữ khi đang ẩn náu ở sân sau của một ngôi nhà. Trung sĩ Cameron Knauerhaze thuộc lực lượng cảnh sát thành phố Westminster cho hay, nghi phạm Aleksandar sẽ bị buộc tội giết người, sử dụng vũ khí nguy hiểm, trốn chạy nhân viên, vi phạm luật súng và buôn lậu ma túy.

(Nguồn: Theo Abclocal)