Tắc đường khủng khiếp ở Trung Quốc do tuyết rơi

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 15:48 25/11/2015

Tuy các phương tiện giao thông công cộng tại Trung Quốc đã hoạt động hết công suất vào những ngày tuyết rơi, thế nhưng cảnh tượng đông đến phát khóc ở các bến xe vẫn khiến cho người ta phải choáng váng.

Ngày 24/11, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đón trận tuyết lớn đầu tiên trong mùa đông năm nay. Tuyết rơi dày đã gây ra những ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của người dân, đặc biệt là về vấn đề di chuyển. Trên đường phố, các phương tiện giao thông phải nhích từng cm để tiến về phía trước, cảnh tượng ùn tắc kéo dài hàng cây số khiến nhiều người tỏ ra ngán ngẩm. 

Bến xe buýt Lưu Trang ở khu vực ngoại ô phía Bắc thành phố Trịnh Châu, 1 trong những bến xe buýt lớn nhất thành phố này, thường ngày đã luôn ở tình trạng chật kín, nay dưới sự ảnh hưởng của thời tiết lại càng trở nên đông đúc hơn bao giờ hết.

Ước tính vào giờ cao điểm, có tới hàng ngàn người dân tập trung tại đây để chờ xe buýt. Cảnh tượng chen chúc, nhồi nhét trên xe buýt tuy không hề xa lạ với người dân Trung Quốc, thế nhưng, khi chứng kiến những em bé gào khóc vì cảnh chật chội tới mức ngộp thở trên xe, nhiều người vẫn không khỏi thở dài ngao ngán trước tình trạng quá tải của các phương tiện giao thông công cộng ở đất nước đông dân nhất thế giới này.

1-c3520

2-c3520
Tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã đón trận tuyết lớn đầu tiên trong mùa đông năm nay.

3-c3520

4-c3520
Tuyết rơi dày đã gây ra những ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của người dân, đặc biệt là về vấn đề di chuyển.

5-c3520

6-c3520
 Hàng ngàn người dân cầm ô đứng xếp hàng chờ xe buýt.

7-c3520

8-c3520
Cảnh tượng chen lấn xô đẩy vẫn diễn ra hàng ngày tại các bến xe buýt ở Trung Quốc.

9-c3520

10-c3520
Lượng người sử dụng các phương tiện giao thông công cộng tăng mạnh trong những ngày tuyết rơi.

11-c3520

12-c3520
Nhiều người không nén nổi tiếng thở dài khi chứng kiến cảnh em bé gào khóc vì bị chen lấn tới mức ngộp thở.