Số người Philippines chết do siêu bão Haiyan tăng lên hơn 5.000 người

Trang Đỗ (Theo AP), Theo Pháp luật xã hội 23:09 22/11/2013

Quan chức Philippines ngày hôm nay cho biết số người chết do <a href="http://kenh14.vn/xa-hoi/dau-xot-truoc-nam-mo-tap-the-cua-cac-nan-nhan-bao-haiyan-20131115024522968.chn" target="_blank">siêu bão Haiyan</a> được ghi nhận và tìm thấy đã tăng lên 5.000 người. Rất có thể con số này sẽ còn tăng cao hơn nữa.

Ngày hôm nay (22/11), Thư ký bộ Nội vụ, ông Mar Roxas cho biết 4.919 người đã thiệt mạng và được tìm thấy tại khu vực phía Đông Visayas. 

Ông Eduardo del Rosario, người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ dân sự cho biết thêm rằng 290 thi thể nạn nhân thiệt mạng trong bão Haiyan cũng đã được tìm thấy ở khu vực miền Trung và Nam Philippines.  

Số người Philippines chết do siêu bão Haiyan tăng lên hơn 5.000 người 1
Người dân bịt mũi khi tìm thấy thi thể nạn nhân trong siêu bão Haiyan.

Siêu bão lịch sử mang tên Haiyan đã đổ bộ và tàn phá Philippines vào 2 tuần trước đó. Hiện, 1.611 người vẫn đang mất tích, ông Del Rosario cho biết.

Ông nói "Đó là con số kinh hoàng về siêu bão Haiyan. Tuy nhiên, điều tồi tệ nhất cũng đã qua."

Ông nói thêm rằng khu vực phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong siêu bão Haiyan này là thành phố Tacloban với số người thiệt mạng lên tới 1.725 người. "Tôi tin rằng đây chưa phải là con số cuối cùng", ông thừa nhận.

Hầu hết các thi thể nạn nhân đều được chôn tại những ngôi mộ tập thể, và rất nhiều người trong số đó vẫn chưa được xác định danh tính.

"Nhiều người trong số họ chưa được nhận dạng nên rất có thể nhiều người mất tích chính là những người mà chúng tôi chưa thể nhận dạng", ông Rosario nói.

Các nhà báo tại Tacloban cho hay mùi tử khí từ các đống đổ nát, xe lật và tàn dư của các ngôi nhà lật chứng tỏ vẫn còn nhiều thi thể bị chôn vùi bên dưới.

Ông Roxas khẳng định tình hình đã trở nên ổn định. Những tuyến đường chính tại Samar và Leyte đã không còn chướng ngại vật. Nhiều ngân hàng, cửa hàng tạp hóa, trạm xăng đã mở cửa. Chính quyền đã điều thêm cảnh sát và binh sĩ tới các vùng hứng bão để ổn định trật tự. Sân bay của thành phố đã hoạt động. "Nạn hôi của, cướp bóc không còn. Chúng tôi đang tiến tới giai đoạn phục hồi và tái thiết", ông nói.