Số người chết tăng lên 87, Hàn Quốc điều robot tìm nạn nhân phà chìm

, Theo Trí Thức Trẻ 00:18 22/04/2014

Ngày 21/4, các phương tiện điều khiển từ xa đã được lực lượng cứu hộ Hàn Quốc triển khai để phục vụ công tác tìm kiếm các nạn nhân vụ phà chìm. Tính đến nay, tổng số người thiệt mạng trong vụ tai nạn này đã tăng lên 87 người.

Chiếc phà Sewol với hơn 400 hành khách cùng thuyền viên đã gặp nạn trên đường tới đảo Jeju vào ngày 16/4. Ngoài 174 người được cứu sống vào ngày chiếc phà chìm, đã 6 ngày trôi qua mà đội cứu hộ vẫn chưa cứu được nạn nhân nào sống sót trong vụ tai nạn kinh hoàng này.


Công tác tìm kiếm thi thể các nạn nhân vụ phà chìm vẫn đang được tiến hành.

Trước tình hình đó, nhiều gia đình và người dân Hàn Quốc liên tục kêu gọi chính phủ có những biện pháp tìm kiếm hiệu quả hơn. Bởi vậy, giới chức Hàn Quốc đã quyết định điều động các phương tiện điều khiển từ xa hiện đại để xuống đáy biển để tìm kiếm những người mất tích bên trong xác phà Sewol. Trong số những thiết bị hiện đại có các robot được Mỹ đưa đến hiện trường chìm phà Sewol để hỗ trợ công tác tìm kiếm nạn nhân của Hàn Quốc. Chúng có những cánh tay tự động, các công cụ đo lường và một máy ảnh dưới nước.

Tuy nhiên, sóng to có thể sẽ khiến việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đơn cử như một robot đã được sử dụng vào sáng nay nhưng không thể hoạt động tốt do sóng quá mạnh.

Cho đến nay, số người thiệt mạng trong vụ phà chìm đã tăng lên 87 người. Và con số này rất có thể sẽ còn tăng nhanh trong những ngày tới bởi hơn 200 người vẫn đang được nghi là mắc kẹt trong chiếc phà chìm.

(Nguồn: Theo Korea Times)