Sập nhà 8 tầng, ít nhất 82 người chết, 700 người bị thương

Trang Đỗ (Theo aljazeera), Theo Trí Thức Trẻ 16:45 24/04/2013

Ít nhất 82 người đã thiệt mạng và 700 người khác đã bị thương trong vụ sập nhà 8 tầng tại khu ngoại ô của thành phố Dhaka, Bangladesh.

Vụ sập nhà xảy ra vào lúc 8h30 sáng ngày thứ Tư (theo giờ địa phương). Tòa nhà 8 tầng bị sập bao gồm một nhà máy may mặc, một ngân hàng và các cửa hàng. Rất nhiều người đã có mặt tại tòa nhà khi vụ việc xảy ra. 

Sập nhà 8 tầng, ít nhất 82 người chết, 700 người bị thương 1

Đội cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để cứu trợ những nạn nhân còn đang mắc kẹt trong đống đổ nát. Ông Hiralal Roy, bác sĩ đến từ Bệnh viện Enam cho biết "Số người chết hiện tại là 82. Ít nhất 700 người khác bị thương và vẫn đang được điều trị tại bệnh viện."

Chỉ có tầng 1 của tòa nhà là còn nguyên vẹn, không bị sập đổ. Hiện, giới chức vẫn chưa thông báo nguyên nhân chính thức gây ra vụ sập nhà này. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho rằng vết nứt tại tòa nhà này đã khiến nó sụp đổ.

Phóng viên của tờ Al Jazeera tại Dkaha cho biết khung cảnh tại hiện trường vô cùng thảm khốc. "Đó là cảnh tượng đổ nát kinh hoàng. Hàng trăm người vẫn mắc kẹt trong đống đổ nát ấy. Đội cứu hộ vẫn đang tiến hành cứu trợ, kéo các nạn nhân ra."

Cảnh sát trưởng, ông M Asaduzzaman cho biết "Đây là vụ tai nạn cực kỳ nghiêm trọng. Ít nhất 100 người vẫn đang mắc kẹt trong đống đổ nát đó."