Sập cần trục ở thánh địa Mecca khiến ít nhất 62 người thiệt mạng

N.C, Theo Trí Thức Trẻ 01:02 12/09/2015

Đã có ít nhất 107 người thiệt mạng tại thánh địa Mecca, Arab Saudi ngày 11/9 do sập cần trục xây dựng. Gió lớn được cho là nguyên nhân dẫn đến tai nạn đáng tiếc này.

Ít nhất 62 người đã thiệt mạng và 30 người bị thương khi một cần trục sập, đâm thủng trần Đại Thánh đường ở Mecca, Arab Saudi, nơi được coi là vùng đất linh thiêng nhất đối với người theo Hồi giáo. Được biết, vụ việc xảy ra khi có gió rất mạnh. Hiện nay chưa có nhiều chi tiết về tai nạn nói trên được công bố, tuy nhiên qua bức hình được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội, có rất nhiều người bị thương.

tg1-b0b0e
Cần trục đâm thủng trần Đại Thánh đường.

tg2-b0b0e
Vụ việc xảy ra trước thời điểm diễn ra lễ hành hương hàng năm diễn ra vào cuối tháng này.

Khoảnh khắc cần trục đổ sập.

Vụ việc xảy ra khi có hàng trăm nghìn người Hồi giáo tề tựu về khu vực này để chuẩn bị cho một dịp lễ hành hương thường niên sẽ diễn ra vào cuối tháng, DailyMail cho biết. Hiện nay, công tác tìm kiếm và cứu hộ đang được gấp rút triển khai.

tg3-b0b0e
Thời tiết cực đoan, mà cụ thể là gió bão lớn, được cho là nguyên nhân khiến sự việc đáng tiếc xảy ra.

Được biết, Đại Thánh đường ở Mecca là một trong những thánh đường lớn nhất và là nơi linh thiêng nhất đối với người theo đạo Hồi, mỗi giáo dân sẽ phải hành hương về nơi này ít nhất một lần trong đời để thực hiện các nghi lễ xin xá tội.

Tính đến ngày hôm nay 12/09, số nguời thiệt mạng đã lên đến 107 nguời và hơn 230 người bị thuơng.  Hiện công tác khắc phục vẫn đang đuợc tiếp tục.



(Tham khảo: DailyMail)