Những dụng cụ đào tẩu và giải trí không thể tin nổi được chế tạo trong tù

Trang Đỗ, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 18/02/2016

Dưới đây là những dụng cụ đào tẩu và giải trí được chính các tù nhân chế tạo trong thời gian ngồi tù nhằm phục vụ các mục đích khác nhau.

1. Súng săn

Những dụng cụ đào tẩu và giải trí không thể tin nổi được chế tạo trong tù - Ảnh 1.

Được làm từ những thanh sắt ở chân giường với bộ tích điện làm từ cục chì lấy từ những mối hàn trên cửa, sau đó tiếp tục được chế thành loại pin AA, khẩu súng săn này là món đồ tự chế vô cùng sáng tạo của những tên tù nhân đến từ Đức. 

Vào ngày 21/5/1984, 2 tù nhân ở 1 nhà tù của Celle, Đức đã bắt cóc và khống chế người quản tù, sau đó, chúng bắn vào cửa kính và chạy đến nơi có chiếc xe đang chờ sẵn để tẩu thoát.

2. Thang dây

Những dụng cụ đào tẩu và giải trí không thể tin nổi được chế tạo trong tù - Ảnh 2.

Thang dây vốn đã quen thuộc trong rất nhiều cuộc đào tẩu của các tù nhân được làm từ những tấm ga trải giường hay những chiếc khăn lót bàn ăn. 

Trong ảnh là chiếc thang dây dài tới 16m được 2 tù nhân sử dụng để đào tẩu khỏi nhà tù Santa Fu tại bang Hamburg, Đức. 

Tuy nhiên, trong lúc đang cố gắng trốn ra ngoài, 1 tên đã bị ngã ngay khi vừa hành động còn tên kia thì an tọa ngay trên nóc cổng chính của nhà tù nơi có gắn camera giám sát. Bởi vậy, toàn bộ nỗ lực đào tẩu của 2 tên đã thất bại.

3. Bộ gia nhiệt chìm

Những dụng cụ đào tẩu và giải trí không thể tin nổi được chế tạo trong tù - Ảnh 3.

Bộ gia nhiệt chìm được làm từ những chiếc dao lam giúp tù nhân có thể chế tạo ra rượu - thứ bị cấm trong các nhà tù. Họ dùng dụng cụ này để làm nóng trái cây nghiền lên men, kết quả tạo ra là thức uống có cồn đầy hấp dẫn.

4. Thang


Những dụng cụ đào tẩu và giải trí không thể tin nổi được chế tạo trong tù - Ảnh 4.

Chiếc thang trong ảnh được làm từ các các thanh thép kệ sách. Vào ngày 10/10/1994, 2 tù nhân là Gerhard Polak và Raimund Albert đã sử dụng chiếc thang này và đào tẩu thành công khỏi nhà tù Santa Fu ở Hamburg, Đức.

5. Móc câu

Những dụng cụ đào tẩu và giải trí không thể tin nổi được chế tạo trong tù - Ảnh 5.

Móc câu khổng lồ có tổng chiều dài 4,5m với 13 phân đoạn được làm từ chiếc cần câu và dây chão. Chiếc móc câu với tính năng phóng và bám chắc vào các bức tường đã giúp cho 2 tên tội phạm trèo qua hai bức tường cao chót vót ở nhà tù Ludwigsburg bang Baden, Wurttemberg, Đức vào ngày 19/8/1987 đồng thời qua mắt các lực lượng quản tù.

6. Quả đấm sắt


Những dụng cụ đào tẩu và giải trí không thể tin nổi được chế tạo trong tù - Ảnh 6.

Vào năm 1993, các cai ngục trong nhà tù Wolfenbuettel, Đức đã tìm thấy quả đấm sắt, 1 dụng cụ lợi hại phục vụ quá trình đào tẩu. Dụng cụ này được làm từ một đụn vải cầm tay cùng một chiếc giũa gỗ do các tù nhân lấy cắp từ công xưởng của nhà tù về.

7. Cây chùy

Những dụng cụ đào tẩu và giải trí không thể tin nổi được chế tạo trong tù - Ảnh 7.

Thiết bị này được tìm thấy vào năm 1997 tại nhà tù Santa Fu ở Hamburg, Đức. Nó được dùng để gỡ dây thép gai gắn trên các bức tường trong 1 cuộc đào tẩu của tù nhân trong Santa Fu.

8. Thiết bị phát sóng

Những dụng cụ đào tẩu và giải trí không thể tin nổi được chế tạo trong tù - Ảnh 8.

Được làm từ những linh kiện tháo rời của chiếc máy ghi âm, thiết bị phát sóng này được đặt trong phòng cai ngục giúp các tù nhân có thể nghe ngóng tình hình trước mỗi lần bị kiểm tù.

Thiết bị này cũng có thể giúp các tù nhân nói chuyện, liên lạc với nhau từ phòng này tới phòng khác. Một chiếc radio tiêu chuẩn có chức năng như 1 thiết bị thu.

9. Thiết bị thu sóng

Những dụng cụ đào tẩu và giải trí không thể tin nổi được chế tạo trong tù - Ảnh 9.

Ngoài thiết bị phát sóng được đặt trong phòng cai ngục, một tù nhân trong nhà tù Ludwigsburg còn đặt chiếc radio này trong cuốn bách khoa toàn thư nhằm nghe ngóng tình hình từ bên ngoài.

10. Cưa

Những dụng cụ đào tẩu và giải trí không thể tin nổi được chế tạo trong tù - Ảnh 10.

Chiếc cưa này được làm từ gỗ cùng 1 lưỡi dao cưa.

11. Súng lục giả

Những dụng cụ đào tẩu và giải trí không thể tin nổi được chế tạo trong tù - Ảnh 11.

Được làm từ những tấm bìa màu đen, khẩu súng lục giả đã được tìm thấy trong nhà tù Stammheim, Đức vào ngày 23/6/1988. Nó được sử dụng với mục đích đe dọa con tin trong quá trình khống chế con tin để đào tẩu.

12. Máy xăm hình

Những dụng cụ đào tẩu và giải trí không thể tin nổi được chế tạo trong tù - Ảnh 12.

Được làm từ tay cầm bàn chải đánh răng, 1 chiếc bút bi và 1 động cơ nhỏ, chiếc máy xăm hình này ngày càng trở nên phổ biến trong giới tù nhân dù nó là vật dụng bất hợp pháp do làm tăng nguy cơ truyền nhiễm các bệnh như AIDS, viêm gan...

(Nguồn: UNILAD)