Nhà sư Thái có con với trẻ vị thành niên

Trang Đỗ (Theo AFP), Theo Trí Thức Trẻ 13:09 16/07/2013

Một nhà sư Thái Lan hiện đang phải đối mặt với lệnh bắt giữ vì từng quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên và có con với cô này.

Nhà sư Thái Lan từng xuất hiện trên phi cơ riêng cùng những thiết bị công nghệ hiện đại đã buộc phải hoàn tục. Thậm chí, ngày hôm qua, các nhà chức trách cho biết người đàn ông này sẽ phải đối mặt với lệnh bắt giữ vì từng quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên và có con với cô này.

Ông Wiraphon Sukphon, người được cho là đang ở nước ngoài, đang bị truy lùng ráo riết tại Thái Lan vì cáo buộc quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên và có con từ khoảng 1 thập kỷ trước khi ông này vẫn còn là 1 nhà sư.

Nhà sư Thái có con với trẻ vị thành niên 1

Trưởng phòng điều tra đặc biệt, ông Tarit Pengdith, đã phát biểu trên tờ AFP rằng "Chúng tôi sẽ xin lệnh của tòa án vào ngày mai (17/7)". Đồng thời, ông cũng cho hay người phụ nữ từng quan hệ với cựu nhà sư này cũng đã đệ đơn chứng minh cựu sư thầy chính là cha của con trai cô. Hiện, cậu bé con đã 11 tuổi.

Ông Wiraphon, 33 tuổi, bị dư luận chú ý khi cùng 2 nhà sư khác đã đi du lịch trên chiếc phi cơ riêng, trên người mang theo rất nhiều các phụ kiện đắt tiền của các thương hiệu nổi tiếng như Louis Vuitton. Toàn bộ hành trình chuyến bay gần như được ghi lại và phát tán nhanh chóng trên mạng.

Nhà sư Thái có con với trẻ vị thành niên 2

Kể từ đó, ông ta bị điều tra vì các nghi ngờ dính líu đến trốn thuế, tàng trữ ma túy và rửa tiền. Theo Phòng điều tra đặc biệt, cựu sư thầy có tên đầy đủ Luang Pu Nen Kham hiện đang có 41 tài khoản ngân hàng.

Các nhà chức trách hiện đang điều tra toàn bộ số tài khoản ngân hàng này và cho đóng băng các tài sản khác. Hiện tại, hộ chiếu của cựu sư thầy đã bị hủy sau khi giới tăng lữ buộc ông hoàn tục. 

Nhà sư Thái có con với trẻ vị thành niên 3

Ông Phra Khru Wacharasittikhun, thuộc ủy ban kỷ luật nhà chùa ở tỉnh Sisaket, miền Đông Thái Lan cho hay "Bằng chứng cho thấy Wiraphon đã vi phạm quy định của Phật giáo khi quan hệ tình dục với phụ nữ. Ông ta đã không còn là sư vào thời điểm đó. Các nhà chức trách có thể làm đúng phận sự của mình. Các nhà sư đã chấm dứt mọi vai trò trong vụ việc lần này."

Trong thời gian vừa qua, các nhà sư Thái Lan liên tiếp tạo ra hàng loạt các vụ scandal, thu hút sự chú ý của báo giới và người dân như hút thuốc, uống rượu, đánh bạc và quan hệ với gái mại dâm. Đầu tháng này, hơn 30 nhà sư Thái cũng đã buộc phải hoàn tục sau khi liên quan tới vụ lùm xùm sử dụng thuốc cấm.