Người đàn ông mua đảo mini tự lập vương quốc

Đỗ Minh, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 30/11/2014

Một người đàn ông Bồ Đào Nha đã mua lại một hòn đảo mini trong hệ thống quần đảo Madeira để tự lập nên một vương quốc mới có tên Principality of the Pontinha, đồng thời tự xưng là Hoàng tử Renato II.

Được biết người đàn ông này tên là Renato Barros, năm nay 54 tuổi. 14 năm trước, Renato Barros đã bán hết sản nghiệp để mua lại hòn đảo từ tay một doanh nhân người Anh với số tiền 25.000 euro (hơn 660 triệu đồng).

Người đàn ông mua đảo mini tự lập vương quốc 1
"Hoàng tử Renato II" và vương quốc của mình - Ảnh: Facebook Renato Barros

Hòn đảo nhỏ này không hề có điện nước và chỉ có duy nhất một căn hộ. Thế nhưng Renato Barros vô cùng yêu quý nó. Anh cho biết “Tôi rất yêu quý quốc đảo này, mọi việc ở đây đều do tôi quản lý”.

Mặc dù đã có chuyến thăm hữu nghị tới hòn đảo Madeira của Bồ Đào Nha nhưng giới chức Madeira lại yêu cầu anh bán lại hòn đảo đó cho khu vực Madeira nếu không họ sẽ không cấp điện cho đảo. Nhưng Renato Barros cho biết anh không chấp nhận điều kiện đó vì hiện tại anh đã sử dụng nước để phát điện.

Tính tới thời điểm hiện tại hòn đảo của Barros có dân số 4 người, gồm có anh, vợ anh và 2 con. Ngoài ra Barros còn gửi thư tới chính phủ Bồ Đào Nha và Liên Hợp quốc yêu cầu công nhận Đảo quốc Principality of the Pontinha. 

Tuy không nhận được sự phúc đáp của cả hai nhưng anh kiên định rằng anh sẽ được công nhận vì Liên Hợp Quốc và chính phủ Bồ Đào Nha không có lý do gì để từ chối cả.

(Nguồn: QQ)