Nghi án hàng trăm con rết gây ra tai nạn tàu hỏa

Trang Đỗ (Theo DailyMail), Theo Trí Thức Trẻ 10:43 06/09/2013

Ngày 3/9 vừa qua, một đoàn tàu chạy tới gần nhà ga Clarkson (Australia) thì đâm vào tàu đứng yên khiến 6 hành khách bị thương. Các nhà chức năng cho biết đã tìm thấy hàng trăm con rết bị nghiền nát trên đường ray.

Đại diện ban giao thông công cộng David Hynes ở phía Tây Australia cho biết: “Rết có thể là một trong những nguyên nhân gây ra vụ tai nạn này." Theo ông Hynes, những đoàn tàu chạy trước đã nghiền nát lũ rết khiến đường ray trơn và đoàn tàu đi sau trượt bánh.

Nghi án hàng trăm con rết gây ra tai nạn tàu hỏa 1

Rết thường sống trong môi trường ẩm ướt và được coi là loài có mức độ dân số cao. Vào năm 2009, hàng nghìn con rết đã tấn công đường ray khiến nhiều chuyến tàu gần Melbourne bị hoãn hoặc hủy.

Loài rết đen có nguồn gốc từ Bồ Đào Nha. Chúng di cư sang Australia vì thiếu thức ăn và trở thành loài sâu bệnh có hại cho người dân.