Nga dự định bỏ tù người có hành vi đồng tính nơi công cộng

Lương Hồng Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 13:42 25/10/2015

Chính phủ Nga dự định sẽ ban hành luật phạt tiền và bỏ tù người có hành vi đồng tính tại nơi công cộng.

Chính phủ Nga đã soạn thảo dự luật sẽ cấm toàn bộ những hành vi đi ngược lại xu hướng tính dục "truyền thống" và yêu cầu phạt hành chính, đồng thời tống giam những người vi phạm luật này.

Cụ thể, những hành vi mang tính "thể hiện xu hướng giới tính lệch lạc tại những nơi công cộng" sẽ bị phạt 4000-5000 rubs (khoảng 1.4-1.8 triệu VND). Mặt khác, nếu người nào cố tình thể hiện tại các khu vực mang tính giáo dục, văn hóa hoặc cơ quan, công ty, nhà máy có thể phải đối mặt với mức án tù 15 ngày.

562a04a5c36188b00f8b4575-5b849
Những người đấu tranh vì quyền đồng tính có lẽ sẽ rất phẫn nộ với dự luật này.

Theo ông Ivan Nikitchuk, nhà soạn luật bang Duma, việc áp dụng luật phạt người thể hiện xu hướng đồng tính tại nơi công cộng là rất quan trọng và cấp bách, do vấn đề này được coi là một "căn bệnh xã hội" có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tư cách đạo đức của thế hệ trẻ người Nga. Đồng thời ông này cũng cho rằng đồng tính là một "nấm mồ chôn sống cả nhân loại" do xu hướng tính dục này sẽ làm suy thoái quá trình sinh sản của con người.

Dự luật này ngay lập tức đã vấp phải chỉ trích từ những người hoạt động ủng hộ quyền đồng tính, và rất bất ngờ, chính nhà soạn luật Vitaly Milonov, người đã từng đứng lên phản đối việc tuyên truyền về đồng tính với trẻ thành niên năm 2013 cũng lên tiếng phản đối dự luật. Theo ông Milonov thì dự luật này hoàn toàn không cần thiết trong xã hội hiện đại.

( Nguồn: RT)