Một trận siêu động đất có thể sẽ phá hủy toàn bộ phía tây bắc nước Mỹ

Hoàng Ân, Theo Trí Thức Trẻ 08:14 17/07/2015

Theo báo cáo từ cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang Mỹ (FEMA), trong vòng 50 năm tới có thể sẽ xảy ra một trận động đất cực lớn, giết chết ít nhất 13 nghìn người và phá hủy toàn bộ bờ biển phía tây bắc tiếp giáp Thái Bình Dương của nước Mỹ.

Theo FEMA, thềm lục địa của bờ biển tây bắc Mỹ luôn dịch chuyển tạo thành động đất theo chu kỳ khoảng 240 năm/lần. Trận siêu động đất gần đây nhất xảy ra vào năm 1700. Vì thế có thể trong vòng 50 năm tới, toàn bộ khu vực tây bắc nước Mỹ sẽ bị tấn công bởi một trận động đất mạnh khoảng 8 đến 9,2 độ richter.


Khu vực dự tính sẽ bị quét sạch trong trận siêu động đất này.


Ông Michio Kaku, giảng viên trường đại học New York cho biết thông tin này hoàn toàn không mang tính phóng đại, sự kiện khủng khiếp này rất có thể sẽ xảy ra trong vòng 50 năm tới. Động đất sẽ tạo nên những cơn sóng thần cao từ 6 đến 30 mét tràn vào địa phận các thành phố lớn như Seattle, Portland, Sacramento và San Francisco và xóa sạch chúng khỏi bản đồ.

Theo báo cáo của FEMA, cơ quan khí tượng thủy văn Mỹ có thể dự đoán được trận động đất này trước khoảng 1 tuần, trong thời gian đó, khoảng 1 triệu người sẽ phải di dời để đảm bảo an toàn.

Theo Fox News