Mark Zuckerberg đã quyên góp bao nhiêu tiền cho từ thiện?

, Theo Trí Thức Trẻ 23:45 02/12/2015

Trước khi tuyên bố hiến tặng 99% tài sản cho từ thiện mừng cô con gái chào đời, CEO Facebook Mark Zuckerberg và vợ Priscilla Chan cũng đã quyên góp rất nhiều cho các hoạt động từ thiện.

Từ khi trở thành tỷ phú tới nay, Mark Zuckerberg cùng vợ đã cam kết quyên góp 1,6 tỷ cho từ thiện và dưới đây là những khoản từ thiện mới nhất của cặp vợ chồng trẻ:

- 120 triệu USD hỗ trợ giáo dục cho cộng đồng người nghèo tại Bay Arena trong 5 năm.

- 75 triệu USD làm quà tặng cho Zuckerberg San Francisco General Hospital, mạng lưới chăm sóc sức khỏe tại thành phố San Francisco.

- 25 triệu USD quyên góp cho Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh (CDC) nhằm chống lại bệnh Ebola.

- 100 triệu USD làm quà tặng cho Hệ thống Trường Công lập Newark.

Mark Zuckerberg chụp ảnh với vợ và cô con gái đầu lòng.

Mark Zuckerberg chụp ảnh với vợ và cô con gái đầu lòng.

Tính theo thời điểm hiện tại, 99% số cổ phiếu Facebook mà Mark Zuckerberg nắm giữ có giá trị 45 tỷ USD. Trong vòng ba năm tới, mỗi năm Zuckerberg sẽ bán đi số cổ phiếu trị giá 1 tỷ USD để dùng cho các mục đích từ thiện. Zuckerberg làm vậy để duy trì lượng cổ phiếu đủ lớn nhất trong các cổ đông Facebook.

Tuyên bố mới nhất của Zuc cho thấy anh đang đi đúng theo những gì mà anh cam kết năm năm trước. Thời điểm đó, tuy mới 26 tuổi nhưng Zuc đã ký cam kết "Giving Pledge", cam kết quyên góp trên 50% tài sản cho từ thiện. Giving Pledge được Bill Gates và Warren Buffett khởi xướng vào năm 2010 và hai tỷ phú gạo cội này cũng đã cam kết sẽ quyên góp 99% tài sản của mình cho từ thiện.

Sau khi quyên góp 45 tỷ USD, Zuc và vợ sẽ còn lại số cổ phiếu có giá trị khoảng 450 triệu USD. Các khoản quyên góp sẽ được tổ chức Chan Zuckerberg Initiative phân phối. Ban đầu tổ chức này sẽ tập trung vào các vấn đề như giáo dục cá nhân, chống bệnh dịch, kết nối mọi người và xây dựng cộng đồng vững mạnh.

 Ông chủ Facebook và vợ thời điểm mới cưới.

Facebook chia sẻ rằng Zuckerberg và Chan quyết định quyên góp ngay bây giờ chứ không phải cuối sự nghiệp bởi vì họ suy nghĩ về tương lai và khuyến khích người khác cũng suy nghĩ giống họ.

"Chúng ta phải có những khoản đầu tư dài hạn trong 25, 50 hay thậm chí 100 năm", Zuckerberg chia sẻ trong bức tâm thư gửi con gái đầu lòng. "Những thách thức lớn không thể giải quyết bằng suy nghĩ ngắn hạn, cần có sự đầu tư trong thời gian dài".

(Tham khảo BI)