Ít nhất 717 người chết vì giẫm đạp tại thánh địa Mecca

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 16:26 24/09/2015

Khung cảnh chen lấn, giẫm đạp hàng năm tại lễ hành hương về Thánh địa Mecca lại tái diễn trong tháng Ramadan năm nay khiến ít nhất 717 người chết và 805 người bị thương.

Truyền thông Saudi Arabia đưa tin, trong lễ hành hương về Thánh địa Mecca năm nay, đã có ít nhất 717 người chết và khoảng 805 người khác bị thương trong dòng người hành hương đông đúc bên ngoài Thánh địa của người Hồi giáo ở Saudi Arabia. Lực lượng cứu hộ đã lập tức được huy động tới hiện trường.

Cảnh sát cho biết, vụ tai nạn xảy ra tại đường 204, một trong 2 trục đường chính trong cuộc hành hương từ các trại tại Mina đến đền Jamara. Tại hiện trường lúc này có khoảng 220 xe cứu thương và 4000 nhân viên cứu hộ.

10-9b0b7
Đã có hàng trăm người chết và bị thương.

11065856_1183224451702649_8493926735141616439_n-a1db8
Xác người la liệt nằm dưới đất.

2-9b0b7

11-9b0b7
Lực lượng cứu hộ lập tức được cử tới hiện trường.

Những vụ giẫm đạp chết người trong lễ hành hương của người Hồi giáo là chuyện mà chính phủ Saudi Arabia đã lường trước và ra sức phòng ngừa. Thảm kịch kinh hoàng nhất xảy ra hồi năm 1990, khi hơn 1.400 người chết vì chen lấn trong một địa đạo.

6-9b0b7

9-9b0b7
Khung cảnh thường thấy trong dịp lễ hành hương diễn ra hàng năm của người Hồi giáo.

13-99294

7-9b0b7
Những chiếc lều được dựng lên nhằm phục vụ người Hồi giáo trong dịp lễ hành hương về Mecca.

Cuộc hành hương năm nay diễn ra trong bối cảnh lực lượng tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) đang gây nhức nhối trên khắp thế giới. Saudi Arabia tham gia liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu nên nhà chức trách nước này hết sức lo ngại lễ hành hương Hajj có thể trở thành mục tiêu tấn công khủng bố.

Theo nhà chức trách Saudi Arabia, lễ hành hương Hajj năm nay dự kiến thu hút khoảng 3 triệu tín đồi Hồi giáo. Nhà chức trách đã huy động 100.000 nhân viên an ninh. Toàn bộ lễ hội được giám sát bên trong một căn phòng bố trí hệ thống màn hình dày đặc kết nối với 5.000 máy quay.

Trước đó, ngày 11/9, một vụ sập cần cẩu tại Đại Thánh đường ở Mecca khiến ít nhất 107 người chết và 238 người bị thương. Các nạn nhân thiệt mạng gồm công dân Ấn Độ và Indonesia. Giới chức Saudi Arabia cho biết, nguyên nhân tai nạn do gió mạnh bất thường xảy ra tại khu vực khiến cần cẩu bị đổ. Đây là sự cố nghiêm trọng nhất ở Mecca trong những năm gần đây.

3-9b0b7

5-9b0b7
Các nhà chức trách Saudi Arabia đã huy động hơn 100 nghìn nhân viên an ninh và bố trí 5 nghìn máy quay phục vụ dịp lễ hội này.

Eid al-Adha (hay còn gọi là lễ tế sinh, lễ hiến sinh), một dịp lễ kéo dài 3 ngày được người Hồi giáo trên toàn thế giới tổ chức để tôn vinh Abraham đã hiến tế con trai Ishmael của mình cho Thượng đế.