IS tiếp tục tung clip phá hủy cổ vật trong thành phố 2.000 năm tuổi ở Iraq

, Theo Trí Thức Trẻ 14:56 05/04/2015

Mới đây, 1 đoạn video ghi lại cảnh phiến quân nhà nước Hồi giáo (IS) dùng búa phá hủy hàng loạt hiện vật cổ ở thành phố Hatra, một di sản thế giới được UNESCO công nhận tại Iraq đã được đăng tải lên mạng.

Đoạn video ghi lại cảnh phiến quân IS đập phá rất nhiều hiện vật cổ ở Hatra.

Trong đoạn video dài 7 phút, những phiến quân của IS đã dùng búa và súng AK-47 để phá tan những hiện vật quý giá trong thành phố 2.000 năm tuổi. Không những vậy, những tay súng của IS còn đập phá tường và các cây cột trụ quan trọng của thành phố.

Toàn cảnh khu vực bị IS đập phá.

Năm 1987, thành phố Hatra được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới bởi tại đây có rất nhiều đền và tượng khắc họa các vị thần Hi Lạp như Apollo và Poseidon.

IS hiện đang kiểm soát một vùng rộng lớn từ Aleppo tới miền Trung Iraq. Đoạn video được đăng tải trên 1 website được các tổ chức khủng bố vận hành.










Các phiến quân dùng búa, súng đập nát các hiện vật cổ.






Những cột trụ, bức tường cũng bị đập tan tành.

Tháng trước, phiến quân IS cũng đã phá hủy các di tích Thiên Chúa giáo và treo lá cờ đen của IS tại Nhà thờ ở Nineveh, kinh đô cổ xưa của Assyrian. Sau đó chúng đập phá các bức tượng có tuổi đời lên đến 3.000 năm tại thành phố Nimrud cũng của vương quốc cổ Assyria. 

Vào hồi tháng Ba, các phiến quân IS cũng đã đánh bom thư viện trung tâm Mosul, phá hủy 10.000 cuốn sách quý giá và không thể thay thế. Tổng thư ký Liên HIệp Quốc Ban Ki-Moon nhận xét hành vi đập phá các thành phố cổ ở Iraq của IS là “tội ác chiến tranh“.

(Nguồn: Dailymail)