IS tiếp tục gây sốc khi cho nổ tung một đứa bé 4 tuổi vì cha phản bội

Lương Hồng Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 16:15 06/01/2016

Lũ khủng bố IS tàn ác lại tiếp tục khiến cả thế giới sốc khi nhẫn tâm xử tử một cậu bé 4 tuổi bằng bom.

IS lại một lần nữa chứng minh rằng mình là tổ chức tàn bạo và man rợ nhất khi nhẫn tâm gài bom  phát nổ một cậu bé chỉ mới 4 tuổi do cha của em dám phản bội lại tổ chức. 

Theo đó, cha của cậu bé đã bị xử tử trước em 1 tuần sau khi giết chết 2 tay súng IS. Lũ khủng bố vì muốn trừng phạt tận gốc đã cho gài bom lên người cậu bé 4 tuổi, con trai của kẻ phản bội. Man rợ hơn, chúng đã gài bom và kích nổ từ xa để làm sao cho "các bộ phận của đứa bé bị thổi tung".

IS tiếp tục gây sốc khi cho nổ tung một đứa bé 4 tuổi vì cha phản bội - Ảnh 1.

 IS lại hành quyết một trẻ em 4 tuổi một cách tàn nhẫn.

Địa điểm xảy ra vụ xử tử man rợ là tại quận al-Shirqat, phía bắc Iraq. Thông tin trên được phát ngôn viên của tổ chức Popular Mobilisation, một tổ chức chống đối IS cho biết. Quận al-Shirqat hiện đang nằm trong tầm kiểm soát của tổ chức khủng bố man rợ IS, cũng là một trong những pháo đài kiên cố nhất của chúng.

Được biết IS đã quét sạch cả một ngôi làng ở tỉnh Nineveh sau khi người dân tại đây chống đối lại bọn khủng bố, bắt chúng ra khỏi khu vực, trả lại sự bình yên cho ngôi làng. Lũ ác quỷ đã giết hàng chục người, cả người già, phụ nữ, trẻ em.

Mặt khác, IS vẫn tỏ ra chúng đang đào tạo các chiến binh nhí. Trong đoạn video hành quyết gần đây của IS có hình ảnh của một cậu bé cũng 4 tuổi, người Anh có tên Isa Dare. Cậu bé này mặc quân phụ rằn ri, miệng đe doạ sẽ giết chết những ai chống lại chúng. Cậu bé được lũ khủng bố gọi là "Jihadi Junior", tức chiến binh thánh chiến nhí.

IS tiếp tục gây sốc khi cho nổ tung một đứa bé 4 tuổi vì cha phản bội - Ảnh 2.

 Isa Dare, tức Jihadi Junior xuất hiện trong video mới của IS.