IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom đẫm máu ở Indonesia

Trang Đỗ, Theo Trí Thức Trẻ 19:20 14/01/2016

Reuters đưa tin tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm cho hàng loạt các vụ đánh bom vừa xảy ra ở Jakarta (Indonesia) vào sáng ngày hôm nay (14/1), khiến 7 người thiệt mạng, 17 người bị thương.

Reuters dẫn lại nguồn tin từ cơ quan thông tấn thân cận với IS cho biết các tay súng IS đã thực hiện cuộc tấn công vào sáng ngày hôm nay để nhằm vào lực lượng an ninh Indonesia và người nước ngoài.

IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom đẫm máu ở Indonesia - Ảnh 1.

Theo báo cáo, ít nhất 6 vụ nổ đã xảy ra và 1 cuộc đấu súng kịch liệt cũng diễn ra trong 1 rạp chiếu phim. Vụ tấn công khiến 7 người thiệt mạng, trong đó có 5 nghi phạm khủng bố và 17 người bị thương, trong đó có 1 người đàn ông Hà Lan.

Mặc dù chưa có xác nhận chính thức nhưng cảnh sát Indonesia tin rằng những kẻ khủng bố đã bắt chước các hành động khủng bố trong vụ tấn công khiến 130 người chết tại Paris vào tháng 11 năm ngoái. "Chúng đã bắt chước những hành động khủng bố tại Paris... chúng có thể đến từ tổ chức IS", ông Anton Charliyan, Phát ngôn cảnh sát quốc gia Indonesia phát biểu. 

Trong khi đó, cảnh sát trưởng thủ đô Jakarta cũng nhận định "Rõ ràng IS đã đứng sau vụ tấn công này".

Truyền thông Indonesia cho biết sau 3 tiếng tích cực, cảnh sát đã tiêu diệt được 5 tay súng, bắt giữ 4 tên.