IS ném bé trai đồng tính bị hiếp dâm từ nóc nhà, thả kẻ gây án đi

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 12:38 04/01/2016

Một bé trai 15 tuổi ở Syria đã bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS "kết tội" đồng tính và bị xử tử bằng cách ném từ trên nóc nhà cao tầng xuống đất sau khi bị một tên chỉ huy của tổ chức này cưỡng hiếp.

Cậu bé Abu Zaid, 15 tuổi ở tỉnh Deir al-Zour, Syria đã bị một chiến binh IS cưỡng hiếp, sau đó bị lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng này quy tội đồng tính và xử tử bằng cách ném từ trên nóc nhà xuống đất.

 Cậu bé Abu Zaid bị xử tử bằng cách ném từ trên nóc nhà xuống đất.

Tuy nhiên, hung thủ cưỡng hiếp cậu bé tội nghiệp lại không bị xử tử hình theo luật Hồi giáo Sharia của tổ chức này mà chỉ bị giáng chức.

Vụ hành quyết diễn ra công khai giữa ban ngày, ngay trước mặt rất nhiều người dân địa phương.

Cậu bé Abu đã bị bắt bên trong một ngôi nhà của chỉ huy IS, người được cho là đến từ Ảrập Xêút. Người ta tin rằng kẻ gây ra vụ cưỡng hiếp là Abu Zaid al-Jazrawi, một chỉ huy nổi tiếng của IS. Sau đó tên này đã bị buộc phải rời khỏi Syria và tham gia chiến đấu ở các tuyến đầu tại Tây Bắc Iraq.

 Abu Zaid al-Jazrawi, một chỉ huy nổi tiếng của IS, kẻ được cho là đã cưỡng hiếp cậu bé đáng thương.

Đồng tính luyến ái bị IS coi là một tội danh và sẽ bị đưa ra xét xử ở một tòa án Hồi giáo tại Deir al-Zour trước khi bị xử tử.

 Vụ hành quyết diễn ra công khai trước mặt rất nhiều người dân địa phương.