IS dùng ảnh mèo ôm bom để dụ dỗ các tân binh

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 12:36 22/12/2015

Một chiến binh người Anh chuyên chiêu mộ tân binh của IS gần đây đã đăng tải những hình ảnh con mèo của mình nằm trong đai bom và bên cạnh trái lựu đạn lên ứng dụng Telegram nhằm nuôi dưỡng những chiến binh nhí và tuyên truyền tư tưởng cực đoan của IS.

Omar Hussein, một chiến binh người Anh trong lực lượng phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS hiện đang sử dụng một ứng dụng tin nhắn mã hóa để nuôi dưỡng và tuyển mộ các chiến binh trẻ tuổi sang Raqqa, Syria.

Trong bức ảnh đầu tiên, con mèo xám nằm trong đai bom và mở to mắt nhìn thẳng vào máy ảnh.

Tên Hussein đã đăng tải những hình ảnh con mèo tên Lucy của hắn nằm cuộn tròn trong một đai bom và bên cạnh một trái lựu đạn.

Trong bức ảnh đầu tiên, con mèo xám mở to mắt nhìn thẳng vào máy ảnh, còn ở bức ảnh thứ 2, hắn đặt 1 quả lựu đạn bên cạnh con mèo đang nằm ngủ. Hắn còn chú thích bên dưới 1 bức ảnh: “Hãy lại gần hơn nữa và ta sẽ cho nổ sập cả ngôi nhà!”

Trong bức ảnh thứ 2, tên Hussein đặt 1 quả lựu đạn bên cạnh con mèo đang nằm ngủ.

Gần đây, hắn đã đăng tải các bức ảnh cây cối ở một công viên cùng các cửa hàng bán đồ chơi trẻ em và giày phụ nữ trên ứng dụng Telegram. Ngoài ra, hắn cũng chia sẻ rất nhiều bức ảnh về cuộc sống của mình ở Raqqa. Xen giữa các bức ảnh tuyên truyền là những đoạn blog cùng lời khuyên mà hắn dành cho những người muốn gia nhập Nhà nước Hồi giáo IS. Trong 1 bài viết, hắn đã kêu gọi mọi người ghét bỏ những người không theo đạo Hồi cho dù họ có là người tốt.

Tuy sau loạt vụ tấn công khủng bố tại Paris vào ngày 13/11, Telegram đã đóng cửa 78 tài khoản liên quan đến IS, nhưng những kẻ chuyên chiêu mộ tân binh vẫn sử dụng ứng dụng này để nuôi dưỡng những chiến binh nhí và tuyên truyền tư tưởng cực đoan của IS.

(Nguồn: Daily Mail)