Interpol cảnh báo toàn cầu về thuốc giảm cân gây chết người

Hoàng Ân, Theo Trí Thức Trẻ 12:35 06/05/2015

Interpol đã gửi cảnh báo tới hơn 190 quốc gia về loại thuốc giảm cân bất hợp pháp đã gây ra cái chết của ít nhất 6 thanh, thiếu niên Châu Âu.

Cơ quan cảnh sát quốc tế (Interpol) đã ban hành một cảnh báo toàn cầu vào đêm qua về loại thuốc giảm cân mang tên DNP (2,4-Dinitrophenol) , thứ đã giết chết ít nhất 6 người kể từ năm 2008 đến nay, nạn nhân mới đây nhất là cô gái 21 tuổi Eloise Aimee Parry - công dân Anh.


Cô Eloise Aimee Parry chết sau khi uống 8 viên DNP một lúc.


Ngoài 6 người đã chết, cảnh sát Pháp và Úc cũng thông báo rằng có ít nhất 2 công dân các nước này bị mê sảng và co giật sau khi dùng thuốc, hầu hết các nạn nhân đều tử vong sau khi lên cơn sốt cao 42 độ.

Một lọ thuốc DNP dạng viên con nhộng được rao bán trên mạng.

Loại thuốc này đã được bán chui lủi trên Internet từ lâu, với lời quảng cáo 'giảm cân như một phép lạ', nó được thanh thiếu niên Châu Âu rất ưa chuộng vì có giá chỉ 2,3 triệu đồng/100 viên, những khách hàng trung thành nhất của DNP là vận động viên thể hình và người béo phì. Đại lý cung cấp loại thuốc này cũng sẵn sàng gửi mẫu dùng thử miễn phí cho bất cứ ai có nhu cầu.


Bột DNP 2,4-Dinitrophenol được rao bán tự do theo cân dưới dạng thuốc trồng cây trên các trang web Trung Quốc


Theo Dailymail đưa tin, bột DNP được nhập chủ yếu từ trung quốc, đại lý các nước chỉ việc đóng nó vào viên con nhộng hoặc hòa thành kem rồi bán ra thị trường, vì bị cấm bán dưới dạng thuốc uống nên DNP được rao bán lách luật dưới hình thức thuốc trừ sâu và thuốc nhuộm tóc (dạng kem).


Anh Sean Cleathero qua đời sau khi uống một cốc nước hòa kem DNP năm 2012, để lại một vợ và một con gái 3 tuổi.

Sau khi được biết về loại thuốc này, cơ quan phòng chống doping thế giới (WADA) đã lấy vài mẫu về nghiên cứu và báo cáo rằng thứ thuốc này có thành phần của thuốc trừ sâu và thuốc nổ, được phát minh ra từ năm 1930 nhưng đã bị cấm không lâu sau đó do các tác dụng phụ nguy hiểm của nó, thuốc DNP thường được bán dạng viên con nhộng, viên nén hoặc kem.


Anh Chris Mapletoft qua đời năm 2013 khi mới 18 tuổi vì sử dụng DNP

Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, DNP tái xuất trên thị trường và được nhiều người ưa chuộng, loại thuốc này thúc đẩy nhanh quá trình tiêu hóa và trao đổi chất, đốt cháy chất béo và nước, khiến người sử dụng giảm cân gần như ngay lập tức do mất nước, nếu sử dụng quá liều sẽ bị sốt cao, trụy tim và ngộ độc dẫn đếu tử vong.


Cô Sarah Houston qua đời năm 2013 khi mới 23 tuổi vì sử dụng DNP quá liều.


Vận động viên thể hình Sarmad Alladin qua đời năm 18 tuổi do bị trụy tim sau khi dùng DNP.

Dailymail/Alibaba