Học sinh các nước châu Á làm gì để cầu mong may mắn trong dịp thi cử?

Lương Hồng Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 23:57 07/03/2016

Học sinh Châu Á có rất nhiều bùa may mắn để xin được kết quả học hành tốt.

Đời học sinh, nhiệm vụ tối thượng là phải có một học bạ đẹp với những điểm số lung linh, một kết quả học tập đẹp như tranh vẽ để có thể thuận lợi tiếp tục tiến vào giảng đường đại học. Mà để có được điểm số đẹp, đương nhiên là phải vượt qua những kỳ thi sinh tử. 

Vốn học sinh Châu Á thường đặt nặng vấn đề điểm số, cũng vì vậy mà thi cử trở nên khốc liệt hơn rất nhiều. Cũng bởi vậy, học sinh tại đây rất đặt nặng vấn đề tâm linh, thường xuyên sử dụng bùa cầu may mắn, cốt để cầu xin một kỳ thi suôn sẻ, điểm giả ngon lành. Ít nhất, không bị gọi phụ huynh đến ăn bánh uống trà và nghe giáo viên rap về kết quả học tập.

1. Ăn cơm, nhai KitKat như học sinh Nhật

Học sinh các nước châu Á làm gì để cầu mong may mắn trong dịp thi cử? - Ảnh 1.

Theo truyền thống, trước khi kỳ thi diễn ra, học sinh tại Nhật sẽ được bố mẹ làm cho món Katsudon, bao gồm một bát cơm với trứng và thịt lợn chiên. Cũng bởi tên món ăn có chứa từ "Katsu", nghĩa là chiến thắng, thế nên người ta nghĩ rằng ăn vào sẽ được may mắn và sẽ xuất sắc vượt qua kỳ thi.

Bên cạnh đó, người Nhật còn thích mua KitKat trước khi thi. Do loại bánh chocolate này đọc là Kitto Katto, gần gần giống từ Kitto Katsu, có nghĩa là "chắc chắn thành công", vậy nên nó nhanh chóng được thu nạp vào tổ hợp những loại bùa may mắn được học sinh tin dùng trong thi cử.

2. Học sinh Hồng Kông ăn táo

Học sinh các nước châu Á làm gì để cầu mong may mắn trong dịp thi cử? - Ảnh 2.

Trong thời gian diễn ra thi cử, các căng-tin, nhà ăn trong khu vực trường học ở Hong Kong sẽ thi nhau bán táo cho học sinh. Lý do là vì trong tiếng Hán, từ "táo" có phát âm là "ping guo", cũng có nghĩa là bình an. Học sinh quan niệm rằng nếu mình ăn táo trước thềm cuộc chiến mang tên thi cử, bản thân người ăn táo sẽ được hộ trì bình yên vượt qua thử thách.

3. Hàn Quốc: Cấm gội đầu trước khi thi

Những quý anh quý chị lười tắm, ở bẩn sẽ rất thích thú với phong tục này của người Hàn Quốc. Gần như ở bất cứ kỳ thi nào, học sinh Hàn Quốc đều được bố mẹ dặn không được gội đầu, bởi họ sợ rằng bao nhiêu kiến thức con cái thu thập bấy lâu sẽ theo làn nước chui tọt xuống cống, rồi đích đến cuối cùng không đâu khác chính là bể phốt. 

"Lớp em có một bạn chẳng bao giờ gội đầu trước khi thi cả. Bạn ấy khi bình thường thì rất thơm tho sạch sẽ. Nhưng mà cứ đến kỳ thi là ôi thôi chẳng dám đứng cạnh luôn ấy", một học sinh Hàn Quốc chia sẻ.

4. Ăn thịt lợn nấu hạt điều ở Hong Kong

Ngoài việc ăn táo, học sinh Hong Kong vẫn còn một số quan niệm khác về việc may mắn trong thi cử. 

Khoảng 1 tháng trước khi thi, các học sinh, sinh viên trong câu lạc bộ, kí túc xá hay khu chung cư sẽ tụ họp với nhau để tổ chức "ging guo". Sự kiện này bao gồm rất nhiều hoạt động khác nhau, cùng hướng đến mục tiêu đạt điểm cao tối đa trong kỳ thi sắp tới.

Hoạt động đầu tiên phải kể đến việc đi ăn tối chung với nhau, thường là ở một nhà hàng đồ ăn Trung Quốc truyền thống. Tại đây, các sinh viên sẽ cùng ăn thịt lợn nấu hạt điều, một trong những món ăn được coi là đem lại may mắn thi cử. 

5. Nhát cắt cầu may

Ở Trung Quốc, để cầu được may mắn, người ta sử dụng một con lợn quay và một con dao. Từng người một sẽ thay phiên nhau thử dùng dao cắt đôi con lợn quay.

Với những người thành công ngay ở nhát dao đầu tiên, họ được dự đoán là sẽ qua hết mọi môn trong lần thi đầu tiên. Trong khi đó những người còn lại sẽ phải thi lại một vài môn. 

Bên cạnh đó, ăn quả kiwi cũng là một hoạt động nhằm cầu mong may mắn trong kỳ thi, bởi lẽ trong tiếng Trung, tên gọi quả kiwi có phát âm giống như "dễ dàng thi đỗ".

6. Cầu nguyện

Học sinh các nước châu Á làm gì để cầu mong may mắn trong dịp thi cử? - Ảnh 3.

Phương Đông vốn là mảnh đất huyền bí với bao nhiêu là lễ nghi và những màn cúng bái cầu nguyện. Học sinh Châu Á nói chung chưa bao giờ phải đi thi một mình, vì đằng sau họ là bao nhiêu sự ủng hộ của những người thân thích như bố mẹ, anh chị, cô chú trong dòng họ. Người ta hỗ trợ nhau bằng những lời nguyện cầu.

Ở các kỳ thi quan trọng như thi Đại học, nhiều bố mẹ còn bất chấp nắng mưa, ở lì trước cổng trường địa điểm thi của con để nguyện cầu, mong trời phật phù hộ cho con mình làm bài tốt và đạt kết quả cao. Thậm chí nhiều nhà kỹ hơn còn liên tục lên chùa cầu an trong 100 ngày liên tiếp để con đi thi được may mắn.

7. Tránh mọi thứ trơn trượt

Tại Hàn Quốc, kể cả khi nấu canh, người ta cũng tránh không nấu những món có tính chất trơn trượt như canh rong biển chẳng hạn. Họ quan niệm rằng, ăn những món kiểu như vậy trước khi thi sẽ dễ dàng thi trượt, kiến thức trong đầu cũng sẽ tuột đi đâu hết.

8. Bột gà

Trước khi kỳ thi Đai học chính thức diễn ra, học sinh Hàn Quốc rất hay thường xuyên đi mua loại bánh có tên Yeot. Loại bánh gạo này rất dẻo, mà từ dẻo trong tiếng Hàn lại gần giống với "thi đỗ Đại học", vì vậy bánh này trở nên cực hot vào mùa thi.

Không chỉ Yeot, nhiều người Hàn Quốc còn cho con uống nước cốt gà, được cho là có khả năng tăng cường trí tuệ. Học sinh ở Malaysia, Hong Kong, Singapore, Trung Quốc đều rất hay uống loại thực phẩm chức năng này trong lúc ôn lại bài, hoặc trong buổi sáng kỳ thi diễn ra.

9. Mặc quần xì đỏ

Học sinh các nước châu Á làm gì để cầu mong may mắn trong dịp thi cử? - Ảnh 4.

Dân gian quan niệm rằng màu đỏ có khả năng đem lại may mắn, vì vậy người ta cố sống cố chết phải mặc cho bằng được các loại trang phục màu đỏ trước khi đi thi hay làm điều gì quan trọng. Từ đó, rất nhiều người bắt đầu mặc quần lót đỏ khi đi thi, với hy vọng rực cháy rằng món đồ đang nâng niu bờ mông mình sẽ đem lại may mắn cho người mặc.

10. Ăn xôi gấc, xôi đỗ

Tác giả của phong tục này, không đâu khác chính là nước Việt thân yêu của chúng ta. Trong khi xôi gấc có màu đỏ, màu của sự may mắn thì xôi đỗ lại có phát âm giống như "đỗ" Đại Học.