Hành khách choáng váng vì màn hình tivi ở sân bay quốc tế chiếu phim người lớn

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 17:12 19/11/2015

Tối 16/11, trên màn hình tivi ở phòng chờ C8 tại sân bay quốc tế Đào Viên, Đài Loan bỗng xuất hiện 1 đoạn phim người lớn, khiến cho các hành khách vô cùng sửng sốt.

Buổi tối ngày 16/11, các hành khách có mặt tại phòng chờ C8 ở sân bay quốc tế Đào Viên, Đài Loan đã vô cùng sửng sốt khi trên màn hình tivi treo tường tại đây xuất hiện 1 đoạn phim người lớn vô cùng nóng bỏng. Thậm chí, 1 số hành khách đã chụp lại cảnh tượng lúc ấy và đăng tải trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý rất lớn của dư luận.

N-5bf19
Nhiều hành khách đã chụp lại màn hình tivi và đăng tải trên mạng xã hội.

Đại diện sân bay quốc tế Đào Viên cho biết, các nội dung phát trên chiếc tivi tại phòng chờ C8 là do nhân viên của cửa hàng miễn thuế và trung tâm phim ảnh tiếng Mân Đài Loan phụ trách. Bởi vì tivi là thiết bị công nghệ hiện đại, nên không chỉ có người ở trong phòng quản lý truyền thông mới điều khiển được nội dung phát trên màn hình, mà ngay cả những người ở bên ngoài cũng có thể thay đổi được nội dung được phát thông qua ứng dụng trên các thiết bị điện tử. Rất có thể, đoạn phim người lớn phát trên màn hình ở phòng chờ khi ấy đã được đồng bộ với 1 chiếc điện thoại hiện đại của hành khách nào đó có mặt tại sân bay.

Sau đoạn phim đầy tai tiếng, nhân viên phụ trách quản lý nội dung đã liên hệ với nhà sản xuất tivi để hủy bỏ chức năng điều khiển tivi thông qua thiết bị điện tử khác. Các cơ quan chức năng hiện đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Sân bay quốc tế Đào Viên Đài Loan (Taiwan Taoyuan International Airport), tên trước đây là Sân bay quốc tế Tưởng Giới Thạch, viết tắt là C.K.S. Airport hay Taoyuan Airport, là một sân bay quốc tế ở huyện Đào Viên, Đài Loan. Đây là sân bay quốc tế nhộn nhịp nhất Đài Loan. Trong năm 2013, sân bay Đào Viên được đánh giá là sân bay bận rộn thứ 15 thế giới về số lượng hành khách quốc tế và đứng thứ 10 thế giới về lưu lượng giao thông vận tải quốc tế.

Tiếng Mân, hay tiếng Mân Nam, là một ngôn ngữ thuộc hệ ngôn ngữ Hán-Tạng, được người dân ở miền Nam của tỉnh Phúc Kiến, một tỉnh thuộc miền Đông Nam Trung Quốc coi như tiếng mẹ đẻ. Có rất nhiều người dân nhập cư ở Đài Loan, Quảng Đông (vùng Triều Châu-Sán Đầu và bán đảo Lôi Châu), Hải Nam, 2 quận ở phía Nam tỉnh Chiết Giang, và quần đảo Chu San gần Ninh Ba đều nói tiếng Mân.