Hàng trăm nô lệ tình dục thoát khỏi IS bị chính quyền kiểm tra trinh tiết

Lương Hồng Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 14:09 30/01/2016

Sau khi thành công thoát khỏi xiềng xích của IS, các cô gái nô lệ tình dục người Yazidi lại bị chính quyền người Kurd bắt phải kiểm tra trinh tiết.

Mạo hiểm tính mạng bản thân để chạy trốn khỏi tay IS, thế nhưng cuộc sống của các nô lệ tình dục, phụ nữ Yazidi vẫn chẳng được đảm bảo hơn là bao nhiêu khi hàng trăm cô gái mới đây buộc phải trải qua một buổi kiểm tra trinh tiết theo lệnh từ các nhà chức trách người Kurd. 

Theo đó, những cô gái nô lệ tình dục này phải trải qua cái thủ tục cũ kỹ, mang tính xâm phạm thân thể và hạ thấp danh dự chỉ để đổi lấy một cái chứng nhận còn trong trắng mà độ chính xác lại chẳng hề cao. Đối tượng bị kiểm tra trinh tiết là các cô gái chưa chồng, hoặc trẻ em gái bị bắt cóc bởi IS trong năm 2014.

Hàng trăm nô lệ tình dục thoát khỏi IS bị chính quyền kiểm tra trinh tiết - Ảnh 1.

 Nô lệ tình dục sau khi thoát khỏi IS còn phải trải qua cuộc kiểm tra trinh tiết.

IS đã từng tấn công vào thành phố Sinjar, phía Bắc Iraq năm 2014. Khoảng 5000 phụ nữ và trẻ em người Yazidi đã bị bắt cóc và ép làm nô lệ tình dục phục vụ tổ chức khủng bố. Nhiều người trong số họ còn phải tận mắt chứng kiến cha, anh, người thân của mình bị IS giết chết trước khi trở thành món đồ chơi nhơ nhuốc của bọn khủng bố.

Hàng trăm nô lệ tình dục thoát khỏi IS bị chính quyền kiểm tra trinh tiết - Ảnh 2.

 Có khoảng 5000 phụ nữ đã rơi vào tay IS.

Một số lượng các cô gái bị bắt cóc đã thành công trốn thoát và chọn các cộng đồng người Kurd tại Iraq làm nơi dừng chân. Và ở các cộng đồng này, các cô đã phải trải qua cuộc kiểm tra trinh tiết. Chính tổ chức y tế thế giới WHO cho biết thủ tục kiểm tra trinh tiết này là lạc hậu và không mang độ chính xác cao. Bên cạnh đó, tổ chức nhân quyền Human Rights Watch cũng cho rằng các cô gái bị ép làm nô lệ tình dục nên được đối xử và tôn trọng bình đẳng giống như mọi phụ nữ khác.

Theo các báo cáo khác từ Liên Hợp Quốc, hiện còn khoảng 3.500 phụ nữ, trẻ em vẫn đang là nô lệ tình dục của tổ chức khủng bố IS.