Gió ở vùng gần tâm bão mạnh nhất thế giới đạt hơn 370km/h

Trang Đỗ (Tổng hợp), Theo Trí Thức Trẻ 10:13 08/11/2013

Lúc 4h40' sáng nay (8/11), <a href="http://kenh14.vn/xa-hoi/sieu-bao-manh-nhat-the-gioi-trong-nam-nay-sap-do-bo-philippines-20131107111515281.chn" target="_blank">siêu bão Haiyan</a> đã đổ vào trung tâm đảo Samar, miền Nam Philippines với sức gió hơn 300km/h. Sau khi càn quét Philippines, <a href="http://kenh14.vn/xa-hoi/sieu-bao-cap-17-di-chuyen-nhanh-vao-mien-trung-20131108113723197.chn" target="_blank">siêu bão cấp 17 này sẽ vào biển Đông và đe dọa trực tiếp Việt Nam.</a>

Chuyên gia dự báo khí tượng quốc gia Philippines, ông Romeo Cajulis cho biết siêu bão được xem là mạnh nhất năm đã tấn công vào trung tâm đảo Samar, cách Manila khoảng 600km về phía Đông Nam, vào lúc 4h40' (giờ địa phương) và nhanh chóng di chuyển về phía Tây Bắc. 

Gió trong vùng tâm bão được xác định có thể đạt tới tốc độ 380km/h. Cơ quan Dự báo thời tiết Philippines cảnh báo rằng với tốc độ này, siêu bão Haiyan sẽ gây nên thiệt hại vô cùng lớn tại quốc gia này. Trung tâm Cảnh báo bão của hải quân Mỹ trước đó cũng đã nhận định Haiyan là cơn bão mạnh nhất thế giới từ đầu năm tới nay.

Tờ Sun Star đưa tin Ủy ban Quản lý và Giảm nhẹ nguy cơ thảm họa quốc gia Philippines cũng đã xác nhận cho đến thời điểm này hai người đã thiệt mạng trong siêu bão.

Cho đến thời điểm hiện tại, siêu bão Haiyan đang tàn phá tỉnh Iloilo, Philippines với sức gió ở tâm bão giảm từ 379km/h xuống 230 km/h. Siêu bão gây mưa và ngập lụt nghiêm trọng. 

AFP đưa tin cho đến nay, số người thiệt mạng tại Philippines đã tăng lên 3 người. Cây cối ven đường bật gốc, đổ rạp khắp nơi, các mái nhà bị gió cuốn tung, đường dây điện thoại cũng đã bị cắt đứt. 

Gió ở vùng gần tâm bão mạnh nhất thế giới đạt hơn 370km/h 1
Siêu bão Haiyan đổ bộ vào Philippines từ phía tây Thái Bình Dương vào sáng 8/11. Ảnh: NOAA.


Gió rít mạnh liên hồi.


Trong 24 giờ tới, sau khi càn quét phía Nam Phillippines, bão Haiyan suy yếu đi một chút nhưng vẫn sẽ di chuyển rất nhanh khoảng 30 – 35km/h, tiến vào biển Đông, ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam. Đây sẽ là cơn bão thứ 13 hoạt động tại biển Đông trong năm nay.


Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ chiều tối nay (8/11), vùng biển phía Đông Biển Đông gió sẽ mạnh dần lên cấp 9, cấp 10, sau tăng lên cấp 12, cấp 13, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 15, cấp 16, giật trên cấp 17. Biển động dữ dội. Cơ quan khí tượng cảnh báo bão Haiyan có thể là cơn bão mạnh nhất trong vòng 10 năm gần đây tại Việt Nam. 

Gió ở vùng gần tâm bão mạnh nhất thế giới đạt hơn 370km/h 2

Gió ở vùng gần tâm bão mạnh nhất thế giới đạt hơn 370km/h 3
Cơn bão khiến đường phố Philippines tan hoang. Ảnh: Reuters.

Gió ở vùng gần tâm bão mạnh nhất thế giới đạt hơn 370km/h 4
Hình ảnh tan hoang trong trong cơn bão Haiyan.

Theo Reuters, trước đó, hơn 125.000 người đã được sơ tán từ ngày 7/11 lên các vị trí cao. Chiều qua, Tổng thống Aquino đã kêu gọi người dân cầu nguyện để giảm thiệt hại của siêu bão gây ra cho Philippines.

Gió ở vùng gần tâm bão mạnh nhất thế giới đạt hơn 370km/h 5
Người dân di cư đến vùng an toàn tránh bão.

Gió ở vùng gần tâm bão mạnh nhất thế giới đạt hơn 370km/h 6

Gió ở vùng gần tâm bão mạnh nhất thế giới đạt hơn 370km/h 7
Các công tác di dời và chuẩn bị để đối phó với siêu bão Haiyan.

Nhiều trường học đã đóng cửa, các chuyến tàu đều đã ngưng hoạt động. Ngoài ra, hãng hàng không Cebu Pacific cho biết họ cũng đã phải hoãn 110 chuyến bay nội địa và quốc tế từ ngày thứ Năm đến ngày thứ Bảy tuần này.

Trung bình hàng năm, người dân Philippines phải hứng chịu sự tàn phá của khoảng 20 cơn bão lớn. Bopha, cơn bão mạnh nhất thế giới năm 2012 cũng đã đổ bộ vào nước này khiến hơn 2.000 người dân ở đảo Mindanao thiệt mạng hoặc mất tích.