Giám đốc Coca Cola Mỹ từ chức vì bê bối hối lộ

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 23:08 29/11/2015

Giám đốc mảng Nghiên cứu Khoa học và Y tế của tập đoàn Coca-Cola đã quyết định từ chức sau vụ bê bối dùng tiền mua chuộc kết quả báo cáo y tế về Coca-Cola.

Năm 2014, hãng đồ uống nổi tiếng Coca-Cola đã tặng số tiền 1 triệu USD cho trường Y, thuộc Đại học Colorado, Mỹ để ủng hộ mạng lưới Cân bằng năng lượng toàn cầu và thông qua mạng lưới này khẳng định với người dân rằng bệnh béo phì không phải là do thói quen ăn uống không lành mạnh như việc thường xuyên ăn đồ ăn nhanh hay uống đồ uống có đường. Tuy nhiên, Ban giám hiệu nhà trường đã quyết định trả lại cho Coca-Cola số tiền "hối lộ" này.

13-a9195

Bà Rhona Applebaum, Giám đốc mảng Nghiên cứu Khoa học và Y tế của tập đoàn Coca-Cola là một trong những người khai sinh và trực tiếp tài trợ cho nhóm nghiên cứu Cân bằng năng lượng toàn cầu. Bà Rhano bị phát hiện đã chi 1 số tiền lớn để toàn quyền thao túng nhóm nghiên cứu tại trường Đại học Colorado. Phía Coca-Cola còn tự lựa chọn người đứng đầu nhóm nghiên cứu và nhúng tay vào từ việc thiết kế website đến việc lên chương trình, đề án hành động.

Dưới sự "dẫn dắt" của nhà tài trợ, mạng lưới Cân bằng năng lượng toàn cầu sẽ đưa ra kết luận: việc ít hoạt động thể chất mới là nguyên nhân chính gây ra béo phì chứ không hẳn là do các loại đồ ăn vặt hay đồ uống có đường.

Mạng lưới này cũng phát động một chiến dịch quảng bá lớn cho các hoạt động thể chất và coi đó là một giải pháp phòng ngừa béo phì trên các trang mạng xã hội, đồng thời ngó lơ vai trò của đồ ăn trong việc gây ra căn bệnh béo phì.

12-a9195

Tháng 8 năm nay, Trung tâm Khoa học vì lợi ích cộng đồng đã đưa ra một bản kiến nghị với chữ ký của 37 nhà khoa học và các cơ quan trong lĩnh vực y tế công cộng, buộc tội Mạng lưới Cân bằng năng lượng toàn cầu đã bán rẻ lương tâm nghề nghiệp. 

Sau khi vụ bê bối này bị phanh phui, bà Rhona Applebaum đã chính thức đệ đơn xin từ chức.