Đường cao tốc giữa lòng sông đẹp nhất Trung Quốc chính thức đi vào hoạt động

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 13:43 11/08/2015

Con đường cao tốc giữa lòng sông được mệnh danh là "đẹp nhất Trung Quốc" đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 9/8 vừa qua.

Vào lúc 8 giờ sáng ngày 9/8, "con đường trên sông đẹp nhất Trung Quốc" mang tên Cổ Chiêu đã chính thức đi vào hoạt động.

1a-346d9
"Con đường trên sông đẹp nhất Trung Quốc" nhìn từ xa

Con đường dài 10,9 km này nối liền đường cao tốc Nghị Ba và thị trấn Hưng Sơn, thành phố Nghị Xướng, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Cổ Chiêu được chia làm hai làn đường, trong đó thiết kế hai cây cầu lớn là Hương Khê và Cổ Phu. Tổng độ dài của hai cây cầu này khoảng 4,4 km. Nhờ có hai cây cầu đặc biệt này và khung cảnh hai bên bờ thơ mộng mà con đường Cổ Chiêu được mệnh danh là "con đường trên sông đẹp nhất Trung Quốc".

1e-0a3ed
Con đường uốn lượn theo dòng nước xanh biếc và triền núi quanh co

1b-900cc
Trong ngày đầu tiên thông hành, rất nhiều xe cộ đi lại trên con đường tuyệt đẹp

Nhìn từ xa, "con đường trên sông" này giống như một con rồng khổng lồ, uốn lượn theo dòng nước xanh biếc và triền núi quanh co, đẹp như một bức họa.

1c-efa14
Con đường hiện đại bắc qua sông

Trả lời phỏng vấn giới báo chí, Bí thư tỉnh ủy huyện Hưng Sơn - Đàm Nghiệp Minh cho biết, trong tình hình thu nhập tài chính mỗi năm chỉ có hơn 700 triệu NDT, huyện Hưng Sơn vẫn quyết định đầu tư 440 triệu tệ vào con đường tuyệt đẹp này. Chính quyền huyện Hưng Sơn đã quyết định xây dựng con đường trên không để tránh tình trạng phá rừng phá núi và giảm bớt những thiệt hại tới môi trường tự nhiên.

1d-db2a7
Con đường trên không hòa mình vào khung cảnh tự nhiên

(Nguồn: 163)