Đôi vợ chồng già sống 10 năm dưới bể nước ngầm để tiết kiệm tiền thuê nhà

Hương Cherry, Theo Trí Thức Trẻ 10:15 24/12/2015

Cư dân mạng Trung Quốc hết sức xôn xao trước thông tin một cụ ông chấp nhận sống cùng vợ của mình dưới bể nước ngầm sâu tới 5m trong hơn 10 năm qua để tiết kiệm tiền thuê nhà.

Một cụ ông ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã tận dụng bể nước ngầm nằm trong khuôn viên một ngôi trường đại học làm nơi sống cùng với vợ của mình để tiết kiệm tiền thuê nhà.

10 năm trước, cụ ông này cùng với vợ từ thị xã Củng Nghĩa (thuộc địa phận thành phố Trịnh Châu) lên thành phố để tìm việc. Sau khi tìm được công việc bảo dưỡng điều hòa nhiệt độ trong phòng kỹ thuật của một trường đại học, vợ chồng ông đã được nhà trường “tạm thời” cấp cho căn phòng ngầm nói trên để tiện cho việc đi lại, kèm theo lời hứa hẹn sẽ sắp xếp cho họ một căn phòng ký túc khác trong thời gian tới. Tuy nhiên, trong suốt hơn 10 năm tiếp theo, cặp vợ chồng già vẫn tiếp tục phải sống trong “căn nhà” sâu 5m, rộng hơn 50m2 ban đầu.

 “Căn nhà” sâu 5m mà cặp vợ chồng già đã sống trong suốt hơn 10 năm.

Sau 10 năm sinh sống, “căn nhà” của hai vợ chồng vẫn có đầy đủ các tiện nghi như TV, tủ lạnh, máy giặt, bể nước… và thậm chí là cả điều hòa. Điểm trừ duy nhất của “căn nhà” là nó gần như không hề đón được ánh nắng mặt trời, do vậy nó tương đối ẩm thấp.

Khi được hỏi, cụ ông cho biết đã cùng vợ sống tại “căn nhà” này trong suốt hơn 10 năm vì không những gần chỗ làm mà còn được miễn phí, do đó sẽ tiết kiệm cho vợ chồng ông một khoản chi phí đáng kể.

Sau khi những hình ảnh về “căn nhà” của cụ ông được các sinh viên trong trường chia sẻ trên các trang mạng xã hội, nhiều người đã lên tiếng chỉ trích lãnh đạo nhà trường khi để cho một cặp vợ chồng già sống trong môi trường ẩm thấp và mỗi ngày phải leo chiếc thang dài tới 5m mới lên được mặt đất.

Đối mặt với những chỉ trích trên, đại diện nhà trường cho biết, vợ chồng cụ ông đã làm việc cho trường hơn 10 năm với tinh thần trách nhiệm cao, nên nhà trường cũng sẵn sàng sắp xếp cho họ một căn phòng ký túc thích hợp nếu nhận được yêu cầu.

  “Căn nhà” vẫn có đầy đủ các tiện nghi như TV, tủ lạnh, máy giặt, bể nước… và thậm chí là cả điều hòa.

 Nhiều người đã lên tiếng chỉ trích lãnh đạo nhà trường, bởi môi trường ẩm thấp và việc mỗi ngày phải leo chiếc thang dài 5m để lên được mặt đất không thích hợp cho người già.