"DJ" kiểu Trung Quốc: Cả làng bị... khâu nhà với nhau bằng cáp kim loại

Hương Cherry, Theo Trí Thức Trẻ 16:51 11/12/2015

Nhiều hộ dân tại Hàng Châu, Trung Quốc đã bị sốc khi phát hiện những căn hộ mới mua không thể sử dụng được vì phong cách "DJ" dính chùm bá đạo của đơn vị xây dựng.

Theo đó, những căn nhà này được xây dựng trên một khu đất thuộc quyền sở hữu của quỹ đất phát triển khu đô thị mới. Những hộ dân tại đây đã phải góp một số tiền khá lớn, thậm chí có người còn phải sử dụng toàn bộ số tiền dành dụm của mình, để mua một lô đất cùng một căn nhà được xây trên lô đất đó. Việc thi công và xây dựng dự án trên thuộc trách nhiệm của một hội đồng địa phương, đồng thời cũng là đơn vị phụ trách quản lý toàn bộ khu đất.

 Nhiều hộ dân tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã bị sốc khi phát hiện những sợi dây cáp điện chạy xuyên qua căn nhà mới của mình.

Được biết, vào năm 2013, khi mà những lô đất này được mua thì những sợi dây cáp điện trên vẫn chưa hề tồn tại. Nhưng trong khoảng thời gian công trình bị trì hoãn, công ty điện lực địa phương đã bằng cách nào đó xây dựng một đường dây cáp điện xuyên thẳng qua khu đất. Sau đó, vì không muốn tiếp tục trì hoãn việc thi công thêm nữa nên nhiều hộ dân vẫn quyết định yêu cầu hội đồng địa phương tiếp tục tiến hành xây dựng và hy vọng rằng công ty điện lực sẽ sớm di dời những đoạn dây cáp điện này trước khi công việc xây dựng được hoàn tất.

Tuy nhiên, khi các hộ dân tiến hành dọn về căn nhà mới thì bỗng giật mình phát hiện ra những sợi dây cáp vẫn còn đó, và hội đồng địa phương đã tiến hành xây dựng bất chấp sự tồn tại của những sợi dây cáp điện đâm xuyên nhà. Kinh khủng hơn, những sợi dây cáp điện có đường kính hơn 10cm còn chạy xuyên qua toàn bộ không gian nhiều căn nhà, từ phòng bếp, hành lang, phòng khách cho tới cầu thang và phòng ngủ.

 Những sợi dây cáp điện với đường kính hơn 10cm chạy xuyên qua những căn nhà là kết quả từ sự “tiết kiệm” của đơn vị xây dựng.

Theo điều tra, hội đồng địa phương đã từng gửi đơn khiếu nại tới cơ quan điện lực để yêu cầu di dời đường dây điện chạy ngang qua khu đất. Tuy nhiên, cơ quan điện lực lại đề nghị đơn vị xây dựng phải tiến hành đầy đủ các thủ tục hành chính trước khi đường dây cáp điện trên có thể được di dời. Vì lo ngại quá trình hoàn thành các thủ tục hành chính sẽ kéo dài, đồng thời trong thời gian đó công việc xây dựng sẽ phải ngừng lại gây thiệt hại lớn về mặt kinh tế, nên đơn vị xây dựng đã quyết định tiếp tục tiến hành công việc của mình bất chấp sự tồn tại của những đường dây cáp điện.

Hiện tại, những hộ dân kém may mắn tại đây đang phải đứng trước hai lựa chọn: Chấp nhận chi trả 20.000 nhân dân tệ (khoảng 45 triệu đồng) cho mỗi hộ dân để loại bỏ đường dây cáp điện và sửa chữa lại căn nhà, hoặc là phải sống chung với lối kiến trúc “độc đáo” nhất thế giới này.

 Mỗi hộ dân kém may mắn tại đây cần phải bỏ ra 20.000 nhân dân tệ nếu không muốn tiếp tục sống chung với lối kiến trúc “độc đáo” nhất thế giới này.