Đi ăn nhà hàng phải trả tiền... hít thở không khí sạch

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 12:17 17/12/2015

Một nhà hàng ở thành phố Trương Gia Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc bỗng trở nên "nổi như cồn"sau khi tính phí "không khí" cho các thực khách dùng bữa tại đây.

Trước tình trạng ô nhiễm không khí nặng, chủ một nhà hàng ở thành phố Trương Gia Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã mua một hệ thống lọc không khí và tính phí trên hóa đơn, nhưng khách hàng không hề được biết trước và chỉ ngã ngửa khi thanh toán. Mức phí sử dụng không khí sạch mà các thực khách phải trả cho nhà hàng là 1 tệ (tương đương 3,500 đồng)/người.

 Khoản chi phí lạ phát sinh khiến các thực khách không khỏi ngỡ ngàng.

Một số người tỏ ra không hài lòng, thậm chí là giận dữ trước sự vô lý của chủ nhà hàng. Bởi vì hít không khí đã được khử lọc không phải là sự lựa chọn của các thực khách, thế nên nó không thể được đem ra bán như một món hàng.

Sau những lời chỉ trích của các khách hàng, chính quyền địa phương đã ra tay ngăn chặn hiện tượng vi phạm pháp luật này.

Tuy nhiên, ý tưởng trên lại khá được lòng cư dân mạng Trung Quốc, rất nhiều người ra sức tung hô sự sáng tạo của chủ nhà hàng, đồng thời tuyên bố sẵn sàng trả thêm nhiều tiền để được hưởng không khí sạch.

 Không khí ở rất nhiều thành phố lớn tại Trung Quốc đang bị ô nhiễm nặng.