Đại gia Trung Quốc chi hơn 22 tỷ đồng để tuyển vợ "ngọt ngào" và "trong trắng"

, Theo Trí Thức Trẻ 15:54 11/06/2015

Để tìm được người vợ "trẻ trung", "ngọt ngào" và "trong trắng", 1 vị đại gia Trung Quốc đã sẵn sàng chi hẳn 7 triệu NDT (hơn 22 tỷ đồng) cho công ty dịch vụ mai mối, hôn nhân.

Vì đã ngoài 40 tuổi mà chưa có vợ nên một doanh nhân giàu có người Trung Quốc có tên là Zhang đã sẵn sàng chi hẳn 7 triệu NDT (hơn 22 tỷ đồng) cho dịch vụ mai mối nhằm tìm kiếm được 1 người vợ như ý mà không tốn công tìm hiểu, hẹn hò.

Theo yêu cầu của vị đại gia này, người vợ tương lai của ông phải "ngọt ngào" và "trong trắng", có độ tuổi từ 20 đến 28, cao từ 1,63m đến 1,73m. 


Các cuộc thi tuyển người yêu/vợ đã trở nên phổ biến tại Trung Quốc.

Trong suốt 5 năm liền, công ty mai mối có trụ sở tại Thượng Hải đã phải tổ chức những cuộc thi tuyển có quy mô toàn quốc. Mặc dù vậy, họ vẫn chỉ tìm ra 8 ứng cử viên nặng ký đến từ Thượng Hải, Hàng Châu, Ning Ba phù hợp với yêu cầu của ông Zhang. Tuy nhiên, ông Zhang vẫn không hài lòng với bất cứ cô gái nào.


Các cô gái trình diễn trong 1 cuộc thi tuyển vợ cho các đại gia.


Các cuộc thi gồm rất nhiều vòng.

Chính vì vậy, mới đây, tỷ phú này đã đâm đơn kiện ra tòa án, nhằm đòi lại số tiền bồi thường. Theo hợp đồng, trong vòng 2 năm, nếu không thể tìm được vợ cho ông Zhang, công ty này sẽ phải trả lại toàn bộ số tiền mà ông Zhang đã đặt cọc. Bởi vậy, sau khi cân nhắc và tính toán chi phí công ty mai mối đã phải sử dụng để tổ chức các cuộc thi tuyển vợ cho vị đại gia, tòa án phán quyết, công ty mai mối phải hoàn trả ông Zhang 4 triệu NDT (khoảng 14 tỷ đồng).

Việc tuyển người yêu/vợ tại Trung Quốc đã không còn là điều xa lạ. Trước đó, vào năm 2012, khoảng 2.800 cô gái độc thân đến từ 10 thành phố lớn của Trung Quốc cũng đã đăng ký tham dự 1 cuộc tuyển chọn vợ của vị đại gia giàu có, người sẵn sàng chi hơn 100 triệu NDT để tuyển được người vợ ưng ý. 

(Nguồn: Metro)