Cuộc sống tại thị trấn lạnh nhất thế giới

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 00:44 07/09/2015

Với nhiệt độ ngày "nóng nực nhất" là - 10 độ C, có thể nói Oymyakon là vùng đất có người sinh sống lạnh lẽo nhất thế giới.

Oymyakon là một thị trấn nhỏ chỉ có vỏn vẹn 500 cư dân, nằm ​​dọc theo sông Indigirka ở phía Bắc nước Nga.

Cả thị trấn Oymyakon chỉ có một nhà vệ sinh ngoài trời, nguồn thực phẩm rất khan hiếm vì ở đây thực vật có thể ăn được không tồn tại. Người dân ở đây đều săn tuần lộc làm thức ăn. Ở thị trấn chỉ có một ngôi trường và khi nhiệt độ ngoài trời xuống dưới -52 độ C thì học sinh mới được nghỉ học, ngoài người gốc Nga, thì cũng có khá nhiều dân tộc thiểu số khác sinh sống tại mảnh đất này.

Do chỉ cách cực Bắc 350 km nên Oymyakon có khí hậu cực kì lạnh lẽo, đặc biệt là vào mùa đông. Nhiệt độ thấp kỷ lục ở đây đo được là -67,7 độ C vào năm 1933. Nhiệt độ trung bình ở Oymyakon vào mùa đông là từ -50 độ C đến -60 độ C. Mùa hè nhiệt độ  tăng đáng kể lên  tới -10 độ C nhưng lại chỉ kéo dài có vài tuần. Nguyên nhân do địa hình ở đây là cao nguyên Trung Xibia, lại có nhiều ngọn núi chắn gió ấm từ phía Nam thổi đến. Những điều này khiến Oymyakon trở thành khu vực lạnh giá nhất thế giới có người sinh sống.

2-2da9b
Chào mừng đến với ngôi làng lạnh lẽo nhất thế giới.

4-2da9b

22-2da9b

31-394bc
Trang phục dày cộm của người dân nơi đây.

5-2da9b

30-394bc
Mọi cảnh vật đều bị bao phủ bởi một màu tuyết trắng.

3-2da9b

7-2da9b

13-2da9b
Những con vật được "nhuộm" tuyết trắng.

11-2da9b
Băng tuyết không buông tha bất cứ thứ gì.

34-394bc
Cảnh tượng khi người dân phơi quần áo.

21-2da9b

19-2da9b

24-2da9b
Những "bức tường" tuyết cao đến 4 mét ở 2 bên dường đi.

32-394bc
Bên trong đường tàu cũng bị tuyết bao phủ.

33-394bc
Một cốc nước nóng vừa được hắt ra không khí đã lập tức biến thành băng.