Công bố danh tính nghi phạm thực hiện bắt cóc con tin ở Sydney

, Theo Trí Thức Trẻ 21:45 15/12/2014

Cảnh sát cho biết nghi phạm thực hiện vụ bắt cóc con tin ở quán cafe Lindt có tên Man Maron Monis, 49 tuổi, một giáo sỹ Hồi giáo cực đoan gốc Iran.

Cảnh sát cho biết nghi phạm thực hiện vụ bắt cóc con tin ở quán cafe Lindt được xác định là 1 người đàn ông có tên Man Maron Monis, 49 tuổi, công dân nhập cư Iran. Đây là một gương mặt khá quen thuộc với cảnh sát khu vực Sydney bởi trước đó người đàn ông này đã viết những lời nhạo báng gia đình của một binh sĩ Australia tử trận. 

Năm ngoái, Monis cũng đã bị buộc tội sát hại vợ cũ. Và vào tháng 10 vừa qua, Monis lại bị cáo buộc có liên quan tới 40 vụ án sàm sỡ và tấn công tình dục.

Công bố danh tính nghi phạm thực hiện bắt cóc con tin ở Sydney 1
Chân dung nghi phạm Man Maron Monis.

Mới đây, Monis đã so sánh mình với Julian Assange - người sáng lập ra Wikileaks và cho rằng những cáo buộc nhằm vào y đều nhằm mục đích chính trị. 

Monis tên thật là Manteghi Bourjerdi. Người đàn ông này đã chuyển từ Iran đến Australia vào năm 1996 và đổi tên thành Man Maron Monis.

Công bố danh tính nghi phạm thực hiện bắt cóc con tin ở Sydney 2

Công bố danh tính nghi phạm thực hiện bắt cóc con tin ở Sydney 3

Công bố danh tính nghi phạm thực hiện bắt cóc con tin ở Sydney 4
Hình ảnh Man Haron Monis xuất hiện tại 1 tòa án ở in Sydney vào năm 2009.

Công bố danh tính nghi phạm thực hiện bắt cóc con tin ở Sydney 5
Theo thông tin mới được xác minh, 1 trong những con tin thoát khỏi quán cafe Lindt là Elly Chen, một sinh viên đến từ trường Đại học New South Wales.


(Nguồn: Telegraph