Con gái chủ tịch Korean Air lại dính đơn kiện dù mới bị phạt 1 năm tù

Hoàng Ân, Theo Trí Thức Trẻ 17:05 11/03/2015

Cô Cho Hyun Ah, cựu phó chủ tịch hãng hàng không Korean Air đã bị một nữ tiếp viên khởi kiện tại tòa án New York mặc dù mới nhận án <a href="http://kenh14.vn/the-gioi/con-gai-sep-korean-air-bi-ket-an-1-nam-tu-giam-20150212040621520.chn" target="_blank">1 năm tù giam</a> hồi cuối tháng trước.

Cô Cho (Heather Cho) - con gái ông Cho Yang Ho chủ tịch hãng hàng không Korean Air - bắt đầu nổi tiếng với vụ scandal "hạt mắc-ca" từ ngày 5/12/2014.


Cô Heather Cho tại phiên tòa


Trong chuyến bay từ Mỹ về Hàn Quốc cuối năm ngoái, do nhận được một gói lạc mắc ca còn nguyên trong túi nylon, cô Cho đã tức giận chửi bới phi hành đoàn và đòi đuổi việc tiếp viên trưởng chuyến bay, sau đó yêu cầu máy bay quay lại sân chờ mặc dù đang chuẩn bị cất cánh,

Tiếp viên trưởng bị dọa đuổi việc Park Chang Jin

Sự việc rùm beng này đã thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế, các cơ quan an ninh hàng không đã vào cuộc điều tra và cô Heather Cho bị kết tội "Vi phạm luật hàng không quốc tế" với mức phạt 1 năm tù giam.

Hôm 9/3 vừa qua, cô Cho lại nhận thêm một đơn kiện nữa từ nữ tiếp viên Kim Do Hee, thuộc phi hành đoàn trên chuyến bay nói trên. Cô Kim khởi kiện với lý do bị xúc phạm nhân phẩm, đe dọa và hành hung. Đây là một vụ kiện mang tính dân sự và nếu cô tiếp viên thắng kiện, rất có thể tiểu thư Heather Cho sẽ nhận thêm án phạt trong khi đang ngồi tù.


Tiểu thư Heather Cho cúi đầu xin lỗi người dân sau khi kết thúc phiên tòa

Luật sư riêng của cô Kim cho biết, trường hợp của cô Cho không chỉ là làm nhục và đe dọa, nó còn đại diện cho sự kiêu ngạo và coi thường người khác của những cậu ấm cô chiêu trong các gia đình quyền lực tại Hàn Quốc.

Đơn kiện của Kim Do Hee không nhắc tới số tiền mà gia đình ông Cho Yang Ho phải bồi thường, đại diện hãng hàng không Korean Air cũng không liên tiếng về vụ kiện này.

Các công ty gia đình vốn rất phổ biến tại Hàn Quốc, được gọi với danh xưng riêng "Chaebol", mô hình kinh doanh này gây nhiều tranh cãi do sự gia trưởng và độc đoán trong cách dùng người và hợp tác làm ăn, có nhiều tập đoàn gia đình còn bị cáo buộc bóc lột lao động và hành hung nhân công.

(Nguồn: Reuters)