Cơ trưởng điều khiển MH370 trong "tâm trạng không tốt"

, Theo Trí Thức Trẻ 10:58 26/03/2014

Một người bạn lâu năm của cơ trưởng MH370 chia sẻ do có trục trặc trong quan hệ vợ chồng nên có thể cơ trưởng đã có tâm trạng không tốt khi thực hiện chuyến bay MH370.

Ngày hôm nay, một người bạn lâu năm của cơ trưởng trên chuyến bay MH370 Zaharie Ahmad Shah cho biết do có trục trặc trong quan hệ vợ chồng nên rất có thể cơ trưởng đã có tâm trạng không tốt khi thực hiện chuyến bay MH370. 

Cơ trưởng cùng vợ và con gái trong 1 bức ảnh được đăng tải trên Facebook.

Trên tờ NZ Herald, người bạn của cơ trưởng nói "Cậu ấy là 1 trong những phi công giỏi nhất và tôi lại không phải là chuyên gia tâm lý nhưng tất cả những gì đang diễn ra trong cuộc sống Zharie sẽ ảnh hưởng phần nào đến tâm lý lái máy bay của cậu ấy."

Người bạn này khẳng định mối quan hệ vợ chồng của cơ trưởng Zharie đã rạn nứt từ lâu bởi ông Zaharie đã yêu một người phụ nữ khác và người vợ cơ trưởng cũng mới quyết định rời khỏi căn nhà họ sinh sống.

Những thông tin này được tiết lộ ngay sau khi các dữ liệu radar cho thấy có lẽ chiếc máy bay MH370 đã bay ở độ cao từ 43.000 feet tới 45.000 feet (từ 13,1km đến 13,7km) ngay sau khi phát ra tín hiệu cuối cùng.

Ron Bishop, chuyên gia công nghệ hàng không của Đại học Queensland, Australia cho biết, việc giảm áp suất buồng lái quá mức và đột ngột khiến toàn bộ hành khách và các thành viên phi hành đoàn bất tỉnh.
Ông nói "Chiếc máy bay được cho là đã bay ở độ cao này suốt 23 phút trước khi giảm dần. Chỉ sau 12 phút bay ở độ cao đó, hành khách sẽ có thể bất tỉnh vì thiếu oxy".

Hiện tại, quá trình điều tra về việc MH370 mất tích vẫn đang được tiến hành. Ngoài ra, ngày hôm nay, lực lượng cứu hộ của các nước vẫn tiếp tục tìm kiếm chiếc máy bay mất tích tại vùng biển nam Ấn Độ Dương khi điều kiện thời tiết đã thuận lợi hơn.

(Nguồn: Theo Dailymail)