Chùm ảnh: Những lễ cưới xa hoa không tưởng của Hoàng gia Brunei

, Theo Trí Thức Trẻ 12:20 14/04/2015

Lễ cưới Hoàng gia Brunei luôn khiến dư luận quốc tế chú ý bởi sự xa hoa, lộng lẫy hiếm có.

Một buổi đãi khách xa hoa sau lễ cưới của Hoàng gia Brunei


Ngày 12/4, Hoàng tử Abdul Malik (31 tuổi), con trai Quốc vương Brunei, đã trao lời thề ước cùng cô dâu Dayangku Raabi'atul 'Adawiyyah Pengiran Haji Bolkiah (22 tuổi) trong lễ cưới được tổ chức theo nghi thức truyền thống đầy xa hoa tại cung điện Israna Nurul Iman 1.788 phòng của Quốc vương Hassanal Bolkiah ở thủ đô Bandar Seri Begawan.


Lễ cưới được diễn ra trong khoảng thời gian 11 ngày.


Xuất hiện trong đám cưới, cô dâu chú rể hoàng gia Brunei đều mặc những bộ trang phục bằng vàng đính kim cương. 


Đặc biệt, cô dâu Raabi'atul còn cầm theo 1 bó hoa làm bằng đá quý rực rỡ, trên đầu có đeo vương miện kim cương với 6 viên ngọc hình giọt nước. Ngoài ra, cô còn đeo chiếc vòng cổ, trâm, vòng tay và nhẫn kim cương ngọc bích. 


Cô dâu đi đôi giày nạm pha lê của Christian Louboutin cùng lắc chân vàng kiểu cách.


Hoàng tử Abdul Malik là con út của Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah cùng Hoàng hậu Saleha. Trong khi đó, cô dâu là nhà phân tích dữ liệu hệ thống và là giảng viên công nghệ thông tin.


Mọi người cùng cầu nguyện và chúc phúc cho vợ chồng Hoàng tử Brunei.


Vợ chồng Hoàng tử 
Abdul Malik chụp ảnh cùng cha, Quốc vương Brunei và mẹ, Hoàng hậu Saleha và 2 thành viên Hoàng gia khác. Quốc vương Brunei có 12 người con, 5 trai và 7 gái từ 3 cuộc hôn nhân. Hoàng tử Abdul Malik là người con thứ sáu của Quốc vương Brunei với người vợ hiện tại, Hoàng hậu Saleha.


Trước đó, vào 
ngày 23/9/2012, Hoàng gia Brunei cũng từng khiến cả thế giới trầm trồ trước đám cưới xa hoa, lộng lẫy không kém của Công chúa Hajah Hafizah Sururul Bolkiah (32 tuổi) - người con gái thứ 5 của Quốc vương Brunei và Hoàng hậu Saleha.



Lễ cưới của Công chúa Brunei cũng được diễn ra tại Cung điện Israna Nurul Iman trước sự chứng kiến của 2.000 người thân, bạn bè và các quan chức cấp cao của nhiều nước.


Công chúa Hajah Hafizah Sururul Bolkiah có bằng Quản trị Kinh doanh và là một nhân viên của Bộ Tài chính Brunei. Trong khi đó, chồng của công chúa Hajah Hafizah Sururul Bolkiah là Pengiran Haji Muhammad Ruzaini, 29 tuổi, là một viên chức làm việc tại văn phòng thủ tướng.


Theo ước tính, chi phí dành cho lễ cưới của Công chúa Brunei lên tới 20 triệu USD.


Ngày 10/6/2007, Công chúa Hajah Majeedah Nuurul Bulqiah, con gái thứ 4 của Quốc vương Brunei cùng Hoàng hậu Saleha cũng đã trao lời hẹn ước với chú rể Khairul Khalil, nhân viên cấp cao tại văn phòng thủ tướng.


Năm 2004, Thái tử Brunei Al-Muhtadee Billah (khi đó 30 tuổi), người thừa kế ngai vàng của Quốc vương Brunei, đã tổ chức đám cưới với cô dâu Sarah Pengiran Salleh, 17 tuổi cũng tại cung điện với gần 1.800 phòng.


Đám cưới này được đánh giá là xa hoa nhất châu Á trong năm 2004, với chi phí 5,7 triệu USD. Bắt đầu buổi lễ, người ta bắn 21 phát đại bác để chào mừng sự hiện diện của 2.000 khách mời, trong đó có các thành viên hoàng gia Nhật Bản, Jordan, Anh, Malaysia. Các đường phố chính tại thủ đô Bandar Seri Begawan bị phong tỏa và hàng ngàn lính được huy động để bảo vệ an ninh. 


Hoàng thái tử Billah, đội mũ miện nạm vàng và giắt thanh đoản kiếm ở ngang lưng tiến đến chiếc ghế dát vàng trên bục cao. Tại đây chú rể gặp cô dâu bước ra từ phòng khánh tiết trong trang phục áo dài xanh thêu, đeo mạng che mặt và tay cầm một bó hoa bằng vàng và kim cương. Sau đó hai người lên xe hiệu Rolls-Royce màu vàng và diễu hành qua 8km đường ở thủ đô Bandar Seri Begawan với sự tháp tùng của 105 chiếc limousine chở các thành viên khác của hoàng gia.


Thái tử Al-Muhtadee đã tốt nghiệp Đại học Oxford của Anh. Ông rất đam mê thể thao, từng thi đấu môn billiards-snooker tại SEA Games 2003 ở Việt Nam và hiện đang sở hữu một CLB bóng đá.  

Cô dâu Sarah Pengiran Salleh xuất thân từ tầng lớp bình dân có cha là người Brunei, mẹ là một y tá gốc Thụy Sĩ. Cô nổi tiếng vì vẻ đẹp yêu kiều và thông minh. 

(Tổng hợp)