Bé 8 tuổi có thân hình bằng trẻ 4 tháng vì phải sống với mẹ tâm thần

, Theo Trí Thức Trẻ 14:01 07/02/2015

Yongzhong được tìm thấy khi đang nằm ở sân trong tình trạng suy dinh dưỡng. Tuy đã 8 tuổi nhưng em chỉ cao có 78cm và nặng 6kg.

Yongzhong được tìm thấy ở sân khi em chỉ đội một chiếc mũ và chỉ có một tấm chăn mỏng quấn lấy che cơ thể giữa trời đông lạnh giá ở Trung Quốc. Các bác sĩ đã đưa em vào một bệnh viện để điều trị và chăm sóc.

Yongzhong bị suy dinh dưỡng nặng.

Yongzhong sinh ngày 23/10/2007 cùng với một người chị em song sinh khác, tuy nhiên, chị của em đã mất sau khi chào đời vài ngày. 

Trước đó, vào năm 2002, trước cú shock mất chồng, mẹ của Yongzhong đã mắc chứng tâm thần. Sau đó, bà bị hiếp dâm dẫn đến mang thai và sinh ra Yongzhong cùng một người chị em song sinh khác.

Do mẹ có vấn đề thần kinh nên Yongzhong không được chăm sóc như những đứa trẻ bình thường. Vì vậy, em đã không thể phát triển được như những bạn bè cùng trang lứa.

Em không thể nói chuyện.

Và không thể đi lại.

Mặc dù đã 8 tuổi, nhưng Yongzhong chỉ cao 78cm và cân nặng chỉ bằng một đứa trẻ 4 tháng tuổi. Khi được tìm thấy, em hoàn toàn không có khả năng nói và không thể đi lại.

Yongzhong đã được cứu sống sau khi Peng Liying, Phó chủ tịch của quận Daocheng (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) đến thăm nhà của gia đình.

Sau khi kiểm tra sức khỏe, các bác sĩ kết luận Yongzhong bị nhiễm trùng phổi, suy dinh dưỡng nặng và thể chất trí tuệ kém phát triển. Hiện tại, em vẫn đang được các bác sĩ tỉnh Tứ Xuyên và tổ chức xã hội quan tâm, chăm sóc để sớm phục hồi. Nhiều người đã kêu gọi quyên góp, ủng hộ để em được chữa trị.


Yongzhong chỉ cao 78cm.


Em còn bị phát hiện nhiễm trùng phổi.


Hiện Yongzhong đang được các bác sĩ chăm sóc.

(Nguồn: Dailymail)